Trong xu thế công nghiệp 4.0, chuyển đổi số đã trở thành hướng đi tất yếu để doanh nghiệp nâng cao năng suất, tối ưu chi phí và chất lượng dịch vụ. Chuyển đổi số giúp ngành Điện vận hành thông minh, nâng cao năng suất và phục vụ khách hàng tốt hơn.
Để tăng độ chính xác và minh bạch trong quản lý điện năng, Công ty Điện lực Điện Biên đã triển khai lắp đặt công tơ điện tử đo xa, thay thế hoàn toàn công tơ cơ khí. Nhờ đó, dữ liệu tiêu thụ điện được cập nhật tự động, liên tục và chính xác, giúp giảm sai sót, tiết kiệm chi phí nhân lực và tạo thuận lợi cho việc phân tích, dự báo nhu cầu điện.

Đến 30/9/2025, Điện lực Điện Biên đã hoàn thành lắp đặt 151.394 công tơ điện tử, đạt tỷ lệ 98,18% tổng số công tơ bán điện.
Ông Ngô Quang Huy, phường Điện Biên Phủ chia sẻ: “Từ khi sử dụng công tơ điện tử, việc theo dõi lượng điện tiêu thụ của gia đình trở nên thuận tiện và minh bạch hơn. Tôi có thể dễ dàng tra cứu chỉ số trực tuyến, đối chiếu hóa đơn hằng tháng, hạn chế sai sót so với trước đây”.
Với hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm 5 trạm biến áp 110kV, hơn 3.000km đường dây trung, hạ thế và 1.506 trạm biến áp phân phối, hiện đơn vị cung cấp điện cho hơn 152.000 khách hàng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Không chỉ số hóa khâu đo đếm, Công ty còn triển khai Hệ thống Quản lý đầu tư IMIS, giúp toàn bộ dữ liệu dự án được quản lý tập trung, đồng bộ từ khâu chuẩn bị, thẩm định, thi công đến nghiệm thu, quyết toán.

Từ tháng 1 đến 9/2025, Điện lực Điện Biên đã áp dụng 795 nhật ký thi công và 431 biên bản nghiệm thu điện tử cho 17 dự án. Nhờ đó, tiến độ và chất lượng công trình được kiểm soát chặt chẽ, giảm thủ tục giấy tờ, rút ngắn thời gian đưa công trình vào vận hành, đáp ứng kịp thời nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Chương trình Tự động hóa lưới điện trung áp với các hệ thống DAS và DMS đã đánh dấu bước tiến trong hiện đại hóa lưới điện. Hệ thống cho phép điều khiển thiết bị từ xa, giám sát trực tuyến toàn bộ lưới điện, nhanh chóng phát hiện và khoanh vùng sự cố nhờ công nghệ FLISR. Nếu trước đây sự cố mất điện phải mất hàng giờ để xử lý, thì nay chỉ còn vài phút, thậm chí vài giây, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và sự hài lòng của khách hàng.
Hiện nay, Công ty đã kết nối điều khiển xa 110 máy cắt, 95 dao phụ tải kiểu kín qua cáp quang và 3G APN; đồng thời đấu nối thử nghiệm 205 thiết bị Recloser và LBS vào phần mềm SP5 tại Trung tâm điều khiển.
Ông Đỗ Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên, cho biết, chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và chất lượng dịch vụ.
"Với các hệ thống công tơ đo xa, IMIS, DMS, chúng tôi hướng tới xây dựng lưới điện thông minh, hiện đại và an toàn. Công ty cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý nội bộ. Phần mềm D-Office giúp số hóa quy trình làm việc, giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu quả điều hành", ông Tuấn cho hay.
Những kết quả đạt được đã khẳng định hiệu quả thiết thực của chuyển đổi số đối với hoạt động của Công ty Điện lực Điện Biên. Từ quản lý, đầu tư, vận hành đến chăm sóc khách hàng, mọi quy trình đều được tối ưu hóa trên nền tảng số.
Đây không chỉ là bước tiến trong nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh mà còn góp phần xây dựng hình ảnh một doanh nghiệp điện lực hiện đại, đổi mới và đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh Điện Biên.