Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên - Huế có số lượt truy cập nhiều nhất cả nước

GD&TĐ - Với sự quan tâm bạn đọc, người dân, Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên - Huế vừa được xếp hạng có số lượt truy cập nhiều nhất các địa phương.

Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên - Huế được xếp hạng có số lượt truy cập nhiều nhất các địa phương.
Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên - Huế được xếp hạng có số lượt truy cập nhiều nhất các địa phương.

Chiều 5/1, ông Trần Hữu Thùy Giang – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, vừa có thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông công bố về mức độ truy cập Cổng thông tin điện tử.

Theo đó, ở mức độ truy cập Cổng thông tin điện tử các địa phương, thống kê từ 1/1/2022 đến 20/12/2022 cho thấy, Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên - Huế có hơn 13 triệu lượt truy cập (13.051.569 lượt), nhiều nhất cả nước.

Cũng tại công bố trên, Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên lần lượt xếp thứ 2 và thứ 3 tương ứng với 11.153.349 và 11.043.329 lượt; Cổng Thông tin điện tử có lượng truy cập ít nhất là Ninh Thuận (553.144 lượt) và Đăk Nông (396.882 lượt).

Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên - Huế luôn nằm trong nhóm Cổng thông tin điện tử các tỉnh/thành phố dẫn đầu toàn quốc về cung cấp thông tin và lượt truy cập; thu hút cá nhân, tổ chức của trên 150 quốc gia, vùng, lãnh thổ trên thế giới truy cập để khai thác thông tin, trung bình 35.000 lượt truy cập/ngày.

Xếp hạng các Cổng thông tin điện tử các địa phương, Thừa Thiên - Huế xếp hạng đầu tiên với số lượng truy cập trong năm 2022 hơn 13 triệu lượt.

Xếp hạng các Cổng thông tin điện tử các địa phương, Thừa Thiên - Huế xếp hạng đầu tiên với số lượng truy cập trong năm 2022 hơn 13 triệu lượt.

Ở mức độ truy cập Cổng thông tin điện tử của các Bộ, Bộ Y tế và Bộ Kế hoạch và Đầu tư dẫn đầu tương ứng với 15.770.831 lượt và 14.512.470 lượt truy cập; xếp hạng truy cập ít nhất thuộc về Bộ Lao động – Thương binh và xã hội (1.567.791 lượt) và Bộ Tài nguyên và Môi trường (1.183.993 lượt)

Thời gian qua, Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên – Huế đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tuyên truyền sâu rộng, có chất lượng, cung cấp kịp thời thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế thường xuyên có những cuộc trao đổi ở mục: “Dân hỏi, cơ quan chức năng trả lời”. Fanpage chính thức của UBND tỉnh hiện có gần 130.000 người theo dõi.

Ngoài địa chỉ website www.thuathienhue.gov.vn, văn phòng cũng xây dựng Zalo Official Account (Zalo OA – xây dựng thương hiệu doanh nghiệp trên Zalo) xác nhận tích vàng, Fanpage (tích xanh) để chuyển tải thông tin.

Lượng tin, bài, ảnh được cập nhật hàng ngày trên Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên - Huế khá phong phú. Một năm sản xuất trên 4.000 tin, bài; gần 5.000 ảnh tư liệu. Ngoài ra, đăng tải hàng nghìn văn bản Quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

Bên cạnh phiên bản tiếng Việt, Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên – Huế còn duy trì hoạt động hiệu quả 2 kênh tiếng Anh, tiếng Pháp với các nội dung tương tự trang tiếng Việt nhằm tuyên truyền quảng bá tiềm năng thế mạnh, chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư... của tỉnh đến bạn bè quốc tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trật tự quốc tế dựa trên vũ lực

GD&TĐ - Học thuyết Monroe được Mỹ khôi phục, từ Venezuela đến Colombia và Mexico, đặt quyền bá chủ trên các tòa án quốc tế và hệ thống Liên Hợp Quốc.

Trong khuôn khổ đề án 'Phục hồi nghệ thuật Bài chòi ở Thủ đô Hà Nội' (2010 – 2011), vở 'Thoại Khanh - Châu Tuấn' được phục dựng và công diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh: Bình Thanh

Cần mẫn phát huy văn hóa dân tộc

GD&TĐ - Hai mươi lăm năm qua, Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc cần mẫn gìn giữ, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc qua nhiều hoạt động thiết thực dành cho cộng đồng.

Vì sao Kiev xóa Quân đoàn Quốc tế Ukraine?

Vì sao Kiev xóa Quân đoàn Quốc tế Ukraine?

GD&TĐ - Quân đoàn Quốc tế thuộc Lực lượng Lục quân Ukraine đã bị giải thể, các đơn vị của nó đã được điều sang lực lượng xung kích của Quân đội Ukraine.