Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng: Công phu, bài bản, chặt chẽ

GD&TĐ - Bên lề Đại hội Đảng lần thứ XIII - chiều 29/1, đại biểu Nguyễn Đình Vĩnh - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng đã chia sẻ thông tin cùng báo chí về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng.

Đại biểu Nguyễn Đình Vĩnh trả lời báo chí bên lề Đại hội
Đại biểu Nguyễn Đình Vĩnh trả lời báo chí bên lề Đại hội

Đại biểu Nguyễn Đình Vĩnh ấn tượng với quy trình để thực hiện công tác nhân sự mà Ban Chấp hành Trung ương đã đề ra; đồng thời cho biết, đến thời điểm này, các Đảng bộ trực thuộc các tỉnh, thành phố đã hoàn tất và công tác nhân sự cũng đã thực hiện theo quy trình này, được Đảng viên và nhân dân đánh giá rất cao.

Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị rất công phu, bài bản và chặt chẽ, đặc biệt chú trọng về chất lượng trên cơ sở bảo đảm số lượng và cơ cấu hợp lý.

Đại biểu thông tin, trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm trong công tác nhân sự từ nhiệm kỳ VI đến nhiệm kỳ XII, công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII của Đảng được tiến hành qua nhiều kỳ Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khoá XII, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới.

Việc chuẩn bị, giới thiệu và bầu cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII được thực hiện dân chủ, khách quan, công tâm.

Nhiệm kỳ Đại hội XII có sự chuẩn bị chu đáo cho công tác nhân sự, với việc ban hành hàng loạt các quy định, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiêu chuẩn các chức danh, trên cơ sở đó tiến hành quy hoạch, rà soát, chọn lọc nhân sự để đưa vào giới thiệu lần này.

Đây là một quá trình kỹ lưỡng và rất chặt chẽ, lấy ý kiến nhiều cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương, thể hiện tính dân chủ rất cao. Nhân sự được đưa ra giới thiệu tại Đại hội lần này đều đảm bảo về tiêu chuẩn cũng như những yêu cầu theo quy định của Đảng.

Quy trình nhân sự lần này được thực hiện theo quy trình 5 bước đào tạo bồi dưỡng, chủ trương lựa chọn cán bộ cấp chiến lược là không để lọt những cán bộ “tiêu cực” cũng như không bỏ sót người tài vào Ban Chấp hành Trung ương nên đến tận những kỳ họp Trung ương gần đây vẫn có những đồng chí được bổ sung vào.

Theo đại biểu Nguyễn Đình Vĩnh, thực hiện các quy trình, các bước để lựa chọn Ban Chấp hành Trung ương lần này được thực hiện rất kỹ; từ đó có thể chọn lọc được đội ngũ có tính kế cận, tinh hoa, để xây dựng Ban Chấp hành Trung ương mạnh nhất, dẫn dắt phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Cho đến hôm nay, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khoá XII đã lựa chọn các đồng chí để bầu Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương chính thức và dự khuyết, Đại hội cũng có quyền giới thiệu, các thành viên có quyền ứng cử, đề cử.

Đại biểu Nguyễn Đình Vĩnh tin tưởng gần 1.600 đại biểu tham dự Đại hội sẽ sáng suốt chọn lựa những người ưu tú nhất, những ứng viên sáng giá nhất vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Cũng theo đại biểu Nguyễn Đình Vĩnh, điểm đặc biệt trong cơ cấu nhân sự nữ lần này là, có những đồng chí rất trẻ là Uỷ viên Trung ương chính thức và dự khuyết. Nhiều đồng chí nữ có uy tín, trình độ chuyên môn rất cao. Bên cạnh đó, còn có các ứng cử viên nữ là đồng bào dân tộc thiểu số.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.