Công Phượng nói điều bất ngờ sau trận thắng Syria

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công Phượng tự đánh giá bản thân thi đấu ‘không quá tệ’ trong 45 phút góp mặt trên sân Thiên Trường ở trận thắng giao hữu Syria 1-0.

"Tôi nghĩ mình đá không quá tệ. Dù đây là trận giao hữu nhưng tôi cũng nỗ lực thể hiện bản thân", cựu tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai phát biểu sau trận đấu tối 20/6.

Trên sân Thiên Trường (Nam Định), Công Phượng được chiến lược gia Philippe Troussier xếp cùng Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Quang Hải, tạo thành ba mũi tấn công của Việt Nam.

Tiền đạo sinh năm 1995 có hai cú sút xa ở phút 22 và 42 nhưng đều vọt xà và chệch cột. Anh cũng có pha chạy chỗ nhận đường chuyền của Quang Hải để đánh đầu nhưng đưa bóng đi vọt xà ngang ở cự ly khoảng 5m.

Công Phượng trong trận tuyển Việt Nam thắng Syria 1-0 tối 20/6.

Công Phượng trong trận tuyển Việt Nam thắng Syria 1-0 tối 20/6.

Hết hiệp một, Công Phượng được rút ra nghỉ và thay vào bằng tiền đạo trẻ Phạm Tuấn Hải, người sau đó ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Công Phượng hiện đang thi đấu cho Yokohama FC tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản. Tuy nhiên, anh không thời gian qua anh không có nhiều cơ hội ra sân.

Còn ở đội tuyển quốc gia, trận gần nhất Công Phượng ra sân khi Việt Nam thắng Ấn Độ 3-0 khi giao hữu trên sân Thống Nhất ngày 27/9/2022.

Sau đó, chân sút người Nghệ An cũng không dự AFF Cup 2022 để tập trung chuyện gia nhập Yokohama FC. Đến nay, đã 9 tháng nhưng Công Phượng cho biết anh không gặp khó khăn khi kết nối với các đồng đội.

"Tôi chơi lâu năm với nhiều đồng đội trên tuyển nên không gặp vấn đề. Ảnh hưởng nhất là thời tiết lúc này nắng quá thôi", Công Phượng nói.

Công Phượng còn cho biết không chỉ anh mà mọi cầu thủ trên tuyển đều nỗ lực hết mình mỗi khi ra sân. Dù là huấn luyện viên nào, tinh thần cầu thủ cũng ở mức cao nhất, đá vì tập thể không phải cho cá nhân.

Dự kiến sau trận gặp Syria, Công Phượng sẽ trở lại Nhật Bản. Anh khẳng định phải tiếp tục nỗ lực để có cơ hội ra sân ở Yokohama FC, cũng như góp sức giúp đội tuyển tốt hơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.