Công Phượng nguy cơ lỡ cơ hội lên tuyển quốc gia

GD&TĐ - Gặp chấn thương ở Nhật Bản, Công Phượng nguy cơ lỡ cơ hội lên tuyển Việt Nam trong tháng 6.

Công Phượng gặp chấn thương ở Nhật Bản.
Công Phượng gặp chấn thương ở Nhật Bản.

Công Phượng được tung vào sân ở phút 41 trong trận Yokohama FC gặp Nagoya Grampus ở vòng 3 Cúp Liên đoàn Nhật Bản.

Cựu sao Hoàng Anh Gia Lai thi đấu mờ nhạt và không có bàn thắng hay kiến tạo nào, thậm chí không có lấy một pha dứt điểm nguy hiểm về phía cầu môn của đối thủ.

Tiền đạo gốc Nghệ rời sân ở phút thứ 57 sau 16 phút đạp cỏ trong sự thất vọng của các fan hâm mộ ở Việt Nam.

Được biết, nguyên nhân khiến Công Phượng bị thay ra sớm là do chấn thương bắp chân. HLV Shuhei Yomoda cho biết, đội ngũ y tế của Yokohama FC cần kiểm tra kỹ hơn để xác định mức độ nghiêm trọng của chấn thương này.

Nhận thấy Công Phượng có vấn đề về sức khỏe, HLV Shuhei Yomoda quyết định tăng cường sức tấn công của Yokohama FC bằng cách thay tiền đạo tuyển Việt Nam bằng một chân sút khác có thể trạng tốt hơn.

Lúc này, đội bóng của Công Phượng cũng vừa có bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-2 ở phút 44, sau khi sớm nhận 2 bàn thua trong 7 phút đầu trận.

Yokohama FC vùng lên trong hiệp 2 song bất lực trong việc có được bàn thắng gỡ hòa thậm chí đón nhận thêm bàn thua ở phút thứ 63 qua đó rời sân với trận thua cách biệt 1-3 trước Nagoya Grampus.

Với việc gặp chấn thương, Công Phượng hiện đang đối diện với nguy cơ lỡ hẹn ở đợt tập trung tới đây của tuyển Việt Nam trong đầu tháng 6 tới.

Ở mùa giải này, ngoài 16 ra sân ở trận gặp Nagoya Grampus vừa qua, Công Phượng mới có 68 phút thi đấu khi Yokohama FC thắng Okayama tại vòng 2 Cúp Liên đoàn Nhật Bản.

Đây là con số vô cùng ít ỏi, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng về tương lai của "Messi Việt Nam" dù hợp đồng với đội bóng Nhật Bản của cầu thủ này còn kéo dài đến tháng 1/2026.

Dự kiến vào ngày 1/6 tới, "Rồng Vàng" sẽ hội quân chuẩn bị cho 2 trận còn lại Vòng loại thứ hai World Cup 2026 gặp Philippines (6/6) và Iraq (12/6).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khi các vụ bạo lực học đường gây xôn xao dư luận, công chúng thường đổ trách nhiệm chính lên các trường học và giáo viên. Ảnh: Singapore Women’s Weekly

Tìm 'gốc rễ' của bạo lực học đường

GD&TĐ - Theo các chuyên gia, bắt nạt hiếm khi xuất phát từ sự cố đơn lẻ mà thường gắn liền với trải nghiệm sống, môi trường xã hội và sức khỏe tinh thần của trẻ.

Giảng viên, sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (UED) có nhiều đề tài nghiên cứu và sáng chế, giải pháp có giá trị.

Đoàn kết - trách nhiệm - sáng tạo

GD&TĐ - Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đặc biệt – 50 năm kết nối và phát triển của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (UED).