Công Phượng khiến HLV Kim Sang-sik lo lắng

GD&TĐ - Làm bạn với chấn thương khiến Công Phượng liên tục làm khán giả ở giải hạng Nhất quốc gia.

Công Phượng chưa thể thi đấu ở giải hạng Nhất vì chấn thương.
Công Phượng chưa thể thi đấu ở giải hạng Nhất vì chấn thương.

Vòng 3 giải hạng Nhất, Trường Tươi Đồng Nai tiếp đón Xuân Thiện Phú Thọ trên sân nhà. Khá bất ngờ, ngôi sao sáng nhất đội là Công Phượng tiếp tục không được đăng ký thi đấu.

Như vậy, Công Phượng vẫn chưa có bất kỳ lần ra sân nào cho CLB Trường Tươi Đồng Nai ở mùa giải 2025/2026 (3 trận ở giải hạng Nhất, 1 trận ở Cúp Quốc gia).

Được biết, Công Phượng chỉ bị đau nhẹ và thi thoảng vẫn xuất hiện ở các buổi tập của CLB Trường Tươi Đồng Nai song vẫn chưa được ban huấn luyện cho thi đấu.

Dù không có Công Phượng như Trường Tươi Đồng Nai vẫn đang có phong độ tốt. Sau 3 trận đã đấu, đội bóng của HLV Việt Thắng có thành tích bất bại với hai chiến thắng và một trận hòa thắng.

Sau 1 năm trở về Việt Nam thi đấu, người hâm mộ đang rất mong muốn nhìn thấy Công Phượng ra sân với chiếc áo số 10 quen thuộc.

Nếu tục ngồi ngoài, Công Phượng rất khó có được phong độ cao khi trở lại chơi bóng cho Trường Tươi Đồng Nai qua đó khó được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên đội tuyển Việt Nam ở những đợt tập trung tới chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2027.

Kể từ ngày rời Nhật Bản về nước chơi bóng, Công Phượng liên tục lỡ hẹn với đội tuyển Việt Nam vì nhiều lý do khác nhau, chủ yếu là vì chấn thương khiến HLV Kim Sang-sik có phần tiếc nuối.

Giống với Công Phượng, Văn Toàn, Nguyễn Xuân Son chưa thể tập trung cùng tuyển Việt Nam trong tháng 10 này vì chấn thương. Cùng với Tấn Tài, bộ đôi ngôi sao của Thép Xanh Nam Định được kỳ vọng sẽ trở lại ở trận tiếp đón Malaysia trên sân nhà vào tháng 3/2026.

Với riêng Công Phượng, tiền đạo này cần phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn trở lại ở đợt tập trung tháng 3 năm sau khi tiền đạo Đỗ Hoàng Hên khả năng sẽ được HLV Kim Sang-sik tạo điều kiện lên thi đấu ở đội tuyển Việt Nam sau khi đã có được quốc tịch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thăm khám cho bệnh nhân sốc phản vệ do tự ý dùng thuốc. Ảnh: TTYT Đông Triều

Nguy kịch do tự ý dùng thuốc

GD&TĐ - Trong hai ngày liên tiếp, Trung tâm Y tế Đông Triều (Quảng Ninh) đã cấp cứu hai bệnh nhân bị sốc phản vệ nặng do uống thuốc tự mua.

Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học tại Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: HCMIU

Công nghệ sinh học từ giảng đường đến thương mại hóa

GD&TĐ - Công nghệ sinh học được coi là “chìa khóa” giải quyết các thách thức lớn của xã hội, nên đòi hỏi các trường đại học cần có những nghiên cứu gắn với thực tiễn để các sản phẩm tạo ra có thể thương mại hóa.

Chân dung thủ khoa có điểm tốt nghiệp toàn khóa cao nhất 40 năm của Trường Đại học Luật TPHCM.

Bốn năm, một lời hứa, một kỳ tích

GD&TĐ - Cao Đức Anh, thủ khoa tốt nghiệp toàn khóa Trường Đại học Luật TPHCM năm 2025 với GPA 3,9/4, đã biến lời hứa giản dị với gia đình thành hành trình bền bỉ và kỳ tích đáng nể.