Công Phượng đăng ký chỉ tiêu ‘khủng’ tại Yokohama FC

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công Phượng đặt mục tiêu ‘khủng’ trong màu áo đội bóng mới Yokohama FC tại Nhật Bản trong năm 2023.

Tiền đạo tuyển Việt Nam quyết định chia tay Hoàng Anh Gia Lai sau 15 năm gắn bó để gia nhập Yokohama FC hồi cuối năm ngoái.

Tại đội bóng mới, Công Phượng đăng ký kế hoạch thi đấu 25 trận, ghi 5 bàn cho Yokohama FC cũng như đội tuyển, dù chưa thi đấu chính thức từ ngày 4/11/2022.

Thực tế, 3 năm qua Công Phượng luôn thi đấu trung bình 20 trận và góp công vào 10 bàn mỗi mùa. Tuy nhiên, đó là giai đoạn tiền đạo sinh năm 1995 thi đấu tại V.League.

Việc ‘đăng ký chỉ tiêu’ được các Câu lạc bộ J-League đăng ký trước khi bước vào mùa giải mới.

Tại Nhật Bản, mỗi đội J-League 1 có thể thi đấu tối thiểu 41 trận và tối đa 49 trận ở ba giải quốc nội - nhiều gần gấp đôi ở Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam trong năm nay dự kiến có khoảng hai trận giao hữu và hai trận tại vòng loại hai World Cup 2026. Như vậy, trước mắt Công Phượng là khoảng 45 trận đấu theo lịch, song sau hơn hai tháng đầu năm anh chưa được thi đấu.

Công Phượng đang nỗ lực tập luyện chờ ngày ra sân tại Nhật Bản.

Công Phượng đang nỗ lực tập luyện chờ ngày ra sân tại Nhật Bản.

Mùa giải mới của Yokohama FC đã trải qua 4 trận (3 tại J-League 1 và một trận tại Cup quốc gia Nhật Bản) nhưng có tới 3 trận Công Phượng không được đăng ký. Trận duy nhất anh có tên trong danh sách dự bị song không được ra sân.

Yokohama FC hiện xếp cuối tại J-League 1 với một điểm sau ba vòng và là một trong sáu đội chưa thắng. Vòng tiếp theo ngày 12/3, đội làm khách trước FC Tokyo, đang đứng thứ 9 với 4 điểm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.