Công Phượng chỉ ra điểm yếu của tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Truyền thông Nhật Bản có cuộc phỏng vấn tiền đạo Công Phượng sau khi Việt Nam thua Indonesia ở Asian Cup.

Công Phượng tiếp tục gắn bó với Yokohama FC thay vì về nước.
Công Phượng tiếp tục gắn bó với Yokohama FC thay vì về nước.

Công Phượng nói với Tagrma trước khi tuyển Việt Nam thua Iraq 2-3 vào tối ngày 24/1: "Đối đầu với đối thủ có thứ hạng cao hơn như Nhật Bản, chúng tôi chơi nỗ lực và cho thấy được những điểm mạnh. Tuy nhiên, khi gặp những đối thủ thấp hơn, chúng tôi không duy trì được những điểm mạnh đó”.

Nói về mục tiêu của bản thân, Công Phượng chia sẻ: "Điều tốt nhất của tôi là ghi bàn và tạo ra cơ hội cho đồng đội. Tôi nghĩ mình thể hiện được điểm mạnh này nếu càng chơi gần vùng cấm.

Ở Asian Cup 2019, Công Phượng là tiền đạo xuất sắc của tuyển Việt Nam. Công Phượng ghi 1 bàn vào lưới Iraq ở vòng bảng, và gỡ hòa 1-1 ở trận đấu loại trực tiếp trước Jordan và cùng đội nhà vào tới tứ kết.

Ở mùa giải 2024, Công Phượng tiếp tục gắn bó với Yokohama FC - đội bóng vừa rớt hạng xuống J-League 2 và được kỳ vọng sẽ ra sân thi đấu nhiều hơn ở mùa giải tới.

Công Phượng cập bến Yokohama FC năm 2023 với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Trong mùa đầu tiên, tiền đạo gốc Nghệ chủ yếu được ra sân ở các trận đấu tập, chỉ một lần thi đấu chính thức cho Yokohama FC tại J-League Cup và không được đăng ký bất cứ trận nào tại J-League 1 và Cup Hoàng đế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ