Công đoàn Trường ĐH Sư phạm Huế hoàn thành nhiều chỉ tiêu đề ra

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công đoàn Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2017 – 2023.

PGS.TS Lê Anh Phương, Giám đốc ĐH Huế tặng hoa chúc mừng Đại hội Công đoàn trường ĐH Sư phạm.
PGS.TS Lê Anh Phương, Giám đốc ĐH Huế tặng hoa chúc mừng Đại hội Công đoàn trường ĐH Sư phạm.

Ngày 27/5, Trường Đại học (ĐH) Sư phạm, ĐH Huế tổ chức Đại hội Công đoàn trường ĐH Sư phạm lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tại đại hội đã có báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2023 và đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội Công đoàn Trường ĐH Sư phạm lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.Đại hội Công đoàn Trường ĐH Sư phạm lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Đại hội Công đoàn Trường ĐH Sư phạm lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Hoàn thành hầu hết 100% chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2017 - 2023

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2023, Công đoàn trường đã vận động viên chức, người lao động thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quan tâm chăm lo, hỗ trợ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tích cực phối hợp cùng chính quyền triển khai nhiều giải pháp cụ thể, hiệu quả, phù hợp, từng bước góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong ngành giáo dục và ĐH Huế tiếp tục được thực hiện. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực nghề nghiệp tiếp tục được nâng cao, cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

PGS.TS Nguyễn Thành Nhân - Chủ tịch Công đoàn Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế trình bày báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2023 và phương hướng hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.
PGS.TS Nguyễn Thành Nhân - Chủ tịch Công đoàn Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế trình bày báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2023 và phương hướng hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ 2017 – 2023, Công đoàn Trường ĐH Sư phạm đã đưa ra nhiều chỉ tiêu như: 100% cán bộ, viên chức, người lao động tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện; 100% các đơn vị tổ chức cho cán bộ, viên chức, người lao động tham quan, nghỉ dưỡng hàng năm; giới thiệu khoảng 15 Công đoàn viên ưu tú cho Đảng ủy xem xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; 100% cán bộ công đoàn được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công đoàn... Đến thời điểm này, phần lớn các chỉ tiêu được Công đoàn trường hoàn thành 100% các chỉ tiêu, có một số chỉ tiêu đã vượt mức đề ra (chỉ trừ chỉ tiêu giới thiệu công đoàn viên ưu tú cho Đảng ủy xem xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam).

Với những nỗ lực của toàn thể đoàn viên, hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2023 đã đạt nhiều thành công, điển hình như: Công đoàn luôn đoàn kết, đồng lòng nhất trí, lập nhiều thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành phần lớn các chỉ tiêu được đề ra từ đầu nhiệm kỳ; hoàn thành tốt vai trò đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của viên chức, người lao động; luôn chủ động phối hợp và tham gia cùng chính quyền trong các hoạt động, đóng góp vào sự phát triển của nhà trường; cán bộ tham gia hoạt động Công đoàn được trẻ hóa, tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm; thực hiện có hiệu quả công tác xã hội, các cuộc vận động lớn của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Công đoàn ĐH Huế...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2017 – 2023, Công đoàn Trường ĐH Sư phạm cũng tồn tại một số hạn chế như: hầu hết cán bộ Công đoàn là cán bộ kiêm nhiệm, do vậy thời gian đầu tư cho công tác Công đoàn chưa được nhiều làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác; một số cán bộ Công đoàn chưa thực sự nhiệt tình hăng say với công tác Công đoàn, chưa thấy hết được vai trò vị trí của tổ chức Công đoàn trong đơn vị; chưa thực hiện tốt chính sách nhà nước về dân số và kế hoạch hóa gia đình...

Phát biểu tại đại hội, PGS.TS. Lê Anh Phương - Giám đốc ĐH Huế, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm cho biết, sự chuẩn bị chỉnh chu, đặc biệt trong công tác nhân sự cho thấy sự nghiêm túc trong mọi hoạt động của Nhà trường. Qua đó tôi thấy tin tưởng vào sự phát triển của Nhà trường trong thời gian tới.

Kết quả hoạt động Công đoàn trong 5 năm qua đạt được các con số ấn tượng, đóng góp quan trọng cho sự phát triển Nhà trường, thể hiện qua việc Nhà trường được Chủ tịch nước trao tặng Huân Chương lao động Hạng II lần thứ 2. Đó là phần đóng góp không thể thiếu của các hoạt động công đoàn, sự kết nối của công đoàn viên Nhà trường, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể lãnh đạo và đoàn viên công đoàn.

Một trong những thách thức Nhà trường đã vượt qua là dịch Covid-19 và sự biến động của thế giới và của Việt Nam, đặc biệt là hệ thống ĐH, chúng ta vừa chống chọi với dịch vừa dạy học, không những kịp tiến độ mà còn vượt tiến độ, được xã hội đánh giá rất cao. Mặc dù chỉ tiêu ít nhưng số lượng tuyển sinh rất cao đặc biệt là sau ĐH. Đó là kết quả đáng khích lệ, tiền đề để chúng ta dành được những kết quả cao hơn trong thời gian tới.

PGS.TS. Lê Anh Phương - Giám đốc ĐH Huế, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm phát biểu tại Đại hội.

PGS.TS. Lê Anh Phương - Giám đốc ĐH Huế, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm phát biểu tại Đại hội.

Để Ban Chấp hành Công đoàn mới có định hướng phát triển trong nhiệm kỳ 2023 – 2028, PGS.TS. Lê Anh Phương cũng đã chỉ đạo một số định hướng: cần có mục tiêu rõ ràng, một ĐH Sư phạm tiên quyết định hình các hoạt động của Nhà trường cũng như Công đoàn. Chúng ta phải xây dựng một cộng đồng người sư phạm, không chỉ trong Nhà trường mà còn ở khắp tỉnh thành trong cả nước và quốc tế. Qua đó, gắn kết người sư phạm một cách hiệu quả với các hoạt động Nhà trường.

Cần phát huy hơn nữa giá trị cốt lõi của Nhà trường là "Nhân văn – Khai phóng – Hội nhập". Thông qua giá trị cốt lõi để thể hiện được một trái tim nhân hậu, không vô cảm với các hoạt động của Nhà trường, có trách nhiệm với cá nhân, với đồng nghiệp, với đơn vị, với cộng đồng. Chính thầy cô sẽ là người lan tỏa giá trị nhân văn đó đến các thế hệ sinh viên trong việc đào tạo đội ngũ nhà giáo kế tiếp của chúng ta.

Bên cạnh đó, cần tích cực tiên phong đổi mới trong giảng dạy, chúng ta phải thích ứng với sự thay đổi không ngừng của xã hội từ chuyển đổi số, đến dạy trực tuyến, hoạt động trải nghiệm… qua đó giúp khẳng định vị thế của nhà trường trong hệ thống giáo dục Việt Nam.

"Hội nhập cần sâu rộng hơn thông qua việc gắn kết với các trường sư phạm, các cơ sở giáo dục để có cơ hội nâng cao năng lực bản thân, qua đó khẳng định giá trị của nhà trường, tự hào là giảng viên của Sư phạm Huế.

Phương châm hoạt động của Nhà trường là "Lắng nghe – Thấu hiểu – Chia sẻ - Gắn kết - Hành động". Từ đó tạo thành một khối đoàn kết, thống nhất vì sự phát triển chung của Nhà trường", PGS.TS Lê Anh Phương nhấn mạnh.

Phấn đấu đạt nhiều chỉ tiêu 100% trong nhiệm kỳ mới

Với khẩu hiệu hành động: “Công đoàn cơ sở Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động vì lợi ích của, viên chức, người lao động; xây dựng văn hóa chất lượng, đoàn kết phấn đấu vì sự ổn định và phát triển bền vững của trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế”. Trong nhiệm kỳ mới 2023 – 2028, Công đoàn đã đặt ra nhiều chỉ tiêu như: chỉ tiêu tổ chức Công đoàn tham gia chỉ đạo, thực hiện có 100% giảng viên có trình độ sau đại học trở lên, 55% giảng viên có trình độ Tiến sĩ, 30% giảng viên có học hàm GS, PGS, 100% giảng viên, cán bộ quản lý ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong công việc, 100% giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học,...

Công đoàn Trường ĐH Sư phạm phấn đấu đạt nhiều chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới 2023 - 2028.
Công đoàn Trường ĐH Sư phạm phấn đấu đạt nhiều chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới 2023 - 2028.

Ngoài ra, Công đoàn cũng đặt ra chỉ tiêu thuộc trách nhiệm trực tiếp của tổ chức Công đoàn như: kết nạp đoàn viên Công đoàn cho 100% viên chức, người lao động sau khi tuyển dụng; 100% đoàn viên được tiếp nhận thông tin và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 100% viên chức, người lao động tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện; hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động; 100% các đơn vị tổ chức cho viên chức, người lao động tham quan, nghỉ dưỡng hàng năm; 95% nữ viên chức, người lao động đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” cấp cơ sở...

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Duân - Chủ tịch Công đoàn ĐH Huế cho biết: "Chúng tôi thống nhất cao với những nội dung mà báo cáo của Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2023 đã trình bày. Bên cạnh những thành tích đã đạt được, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại mà Ban chấp hành nhiệm kỳ qua đã rất thẳng thắn chỉ ra. Tôi đề nghị ở nhiệm kỳ mới có trách nhiệm nghiêm túc để khắc phục, cải thiện.

Một lần nữa thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn ĐH Huế, tôi trân trọng cảm ơn tập thể lãnh đạo nhà trường, Đảng ủy, Hội đồng trường, các tổ chức đoàn thể của trường, trong suốt những năm qua đã luôn quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện cho hoạt động Công đoàn trường hoạt động đạt hiệu quả tốt đẹp. Tôi tin tưởng rằng, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ có nhiều kết quả mới to lớn và toàn diện hơn, góp phần to lớn để phát triển nhà trường lên tầm cao mới, góp phần quan trọng vào sự phát triển ĐH Huế thành ĐH Quốc gia trong thời gian tới".

Ông Nguyễn Duân - Chủ tịch Công đoàn ĐH Huế phát biểu tại đại hội.
Ông Nguyễn Duân - Chủ tịch Công đoàn ĐH Huế phát biểu tại đại hội.

Đại hội Công đoàn Trường ĐH Sư phạm nhiệm kỳ 2023 - 2028 là diễn đàn chính trị quan trọng thể hiện nguyện vọng, ý chí quyết tâm và sự năng động của đoàn viên. Thể hiện tinh thần đổi mới, tự chủ, hội nhập, phát triển vì mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo thực hiện nhiệm vụ của Công đoàn các cấp.

Ra mắt Ban chấp hành Công đoàn Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Ra mắt Ban chấp hành Công đoàn Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nắm bắt thời cơ, phát huy thuận lợi, khắc phục hạn chế, vượt qua thách thức, Công đoàn trường tiếp tục đổi mới hoạt động, tổ chức phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, xây dựng đội ngũ công đoàn viên và tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần vào sự phát triển chung của Trường ĐH Sư phạm và ĐH Huế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ