Công đoàn ngành Giáo dục TPHCM chăm lo nhà giáo dịp Tết

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bên cạnh chăm lo cho giáo viên, người lao động, Công đoàn ngành Giáo dục TPHCM cũng chăm lo cho con em giáo viên, người lao động toàn ngành.

Lãnh đạo Công đoàn ngành Giáo dục TPHCM trao quà Tết sum vầy năm 2023 đến đoàn viên công đoàn thuộc các đơn vị thuộc Phòng GD&ĐT huyện Hóc Môn. Ảnh: Đăng Phan
Lãnh đạo Công đoàn ngành Giáo dục TPHCM trao quà Tết sum vầy năm 2023 đến đoàn viên công đoàn thuộc các đơn vị thuộc Phòng GD&ĐT huyện Hóc Môn. Ảnh: Đăng Phan

Trước thềm Xuân Giáp Thìn 2024, Công đoàn ngành Giáo dục TPHCM dự kiến tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa, thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công đoàn viên, người lao động. Ông Nguyễn Trần Khánh Bảo - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục TPHCM trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại xung quanh hoạt động này.

Tết đến với mọi đoàn viên

- Những năm qua, hoạt động chăm lo cho người lao động vào dịp Tết được Công đoàn ngành Giáo dục TPHCM thực hiện thế nào, thưa ông?

- Công đoàn ngành Giáo dục TPHCM có 236 công đoàn cơ sở trực thuộc. Tổng số nhà giáo, người lao động là 22.518 trong đó có gần 20 nghìn công đoàn viên.

Hàng năm, thực hiện hướng dẫn của Liên đoàn Lao động TPHCM, Công đoàn ngành Giáo dục đã triển khai và phối hợp cùng công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện những nội dung như: Chương trình “Tấm vé nghĩa tình - Tết đoàn viên” trao tặng vé xe, tàu hỏa cho đoàn viên công đoàn, người lao động về quê đón Tết; chương trình phúc lợi đoàn viên “Phiên chợ nghĩa tình - Tết đoàn viên” phục vụ đoàn viên công đoàn, người lao động vui Xuân đón Tết; “Tết sum vầy - Xuân tri ân” thăm, tặng quà nhà giáo, người lao động hoàn cảnh khó khăn…

Cụ thể gồm: Đoàn viên công đoàn, nhà giáo và người lao động bị tai nạn lao động; Đoàn viên công đoàn, nhà giáo, người lao động hoặc vợ/chồng/con bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo đang nằm viện điều trị hoặc điều trị ngoại trú tại nhà; Nữ đoàn viên công đoàn, nhà giáo và người lao động mang thai, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2023, Công đoàn ngành Giáo dục TPHCM tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân tri ân” vô cùng thiết thực, ấm áp bằng những chuyến thăm và trao trực tiếp nhiều phần quà yêu thương đến đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn ngành Giáo dục.

Ông Nguyễn Trần Khánh Bảo - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục TPHCM. Ảnh: NVCC

Ông Nguyễn Trần Khánh Bảo - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục TPHCM. Ảnh: NVCC

Theo đó, chúng tôi đã trao 480 phần quà đến đoàn viên công đoàn, cán bộ, nhà giáo và người lao động hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 ở các đơn vị trực thuộc phòng GD&ĐT 5 huyện ngoại thành gồm: Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ. Đồng thời trao tặng 124 phần quà cho các đoàn viên công đoàn, cán bộ, nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, không có điều kiện về quê đón Tết ở các đơn vị trực thuộc. Tổng kinh phí tiền, quà cho các đoàn viên công đoàn được chăm lo là hơn 420 triệu đồng...

Thực hiện đúng, đầy đủ chế độ chính sách

- Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công đoàn ngành Giáo dục TPHCM có kế hoạch tổ chức chương trình, hoạt động thế nào?

- Nhằm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục TPHCM xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn, nhà giáo, người lao động với phương châm “Tết đến với mọi đoàn viên, người lao động”. Đồng thời chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch chăm lo Tết thiết thực.

Thực hiện đúng, đầy đủ chế độ chính sách, để đoàn viên công đoàn, cán bộ, nhà giáo và người lao động an tâm công tác, giảng dạy, gắn bó lâu dài với cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục. Thông qua hoạt động chăm lo Tết, giúp đoàn viên công đoàn, cán bộ, nhà giáo, người lao động tin tưởng, gắn bó mật thiết với tổ chức công đoàn.

Mức chăm lo là 500 nghìn đồng/trường hợp. Ngoài ra, khuyến khích cơ quan, đơn vị vận động nguồn quỹ xã hội để tăng mức chi chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động, nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tuy nhiên phải công khai, minh bạch, thống nhất, đảm bảo nguyên tắc tài chính.

Bên cạnh đó, thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TPHCM về tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân tri ân” năm 2024, Công đoàn ngành Giáo dục TPHCM sẽ trao tặng 150 suất quà, ưu tiên các đối tượng như: Nhân viên (bảo vệ, phục vụ…) đã có gia đình (ít nhất 2 con), thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn; Giáo viên có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn. Kinh phí được Liên đoàn Lao động TPHCM phân bổ từ nguồn tài chính của công đoàn thành phố và nguồn vận động.

- Với con em giáo viên, người lao động, Công đoàn ngành có hình thức hỗ trợ như thế nào?

- Bên cạnh chăm lo cho giáo viên, người lao động, Công đoàn ngành Giáo dục TPHCM cũng chăm lo cho con em giáo viên, người lao động toàn ngành thông qua việc tổ chức trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh. Gần đây nhất, đơn vị trao 229 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2023 - 2024 cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh giỏi lớp 9 và 12 với tổng kinh phí trên 300 triệu.

- Xin cảm ơn ông!

Công đoàn ngành Giáo dục TPHCM sẽ tổ chức các đoàn thăm hỏi, chúc Tết và tặng 675 suất quà (tiền mặt 700 nghìn đồng và quà 300 nghìn đồng) cho các đoàn viên công đoàn, cán bộ, nhà giáo, người lao động hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có điều kiện đón Tết năm 2024.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.