Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

GD&TĐ -Ngày 21/3, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. 

Bà Nguyễn Thị Minh - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Bà Nguyễn Thị Minh - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Đến dự có ông Phạm S – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Sở GD&ĐT Lâm Đồng, LĐLĐ tỉnh cùng 174 đại biểu đại diện cho trên 4.100 đoàn viên thuộc 72 Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Phát biểu khai mạc đại hội, bà Nguyễn Thị Minh - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh nhiệm kỳ 2013 – 2018 nhấn mạnh đến vai trò của Công đoàn Giáo dục các cấp đã có nhiều giải pháp mới, sáng tạo phù hợp với thực tiễn để triển khai thực hiện các chương trình, các phong trào đạt kết quả tốt.

Đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động (CBNGNLĐ) đã phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.

Báo cáo tại đại hội, nhiệm kỳ qua Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm chương trình và kế hoạch đề ra.

Trong công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và CBQLGD đã có hơn 13 ngàn lượt NGNLĐ được học tập nâng cao trình độ; trên 1.500 nhà giáo học vượt chuẩn đào tạo và bổ nhiệm 22 CBCĐ làm công tác quản lý. Công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NGNLĐ cũng được Công đoàn ngành quan tâm.

Trên lĩnh vực chăm lo đời sống CBNGNLĐ, Công đoàn ngành đã xây dựng được Quỹ tình thương với số tiền gần 12 tỷ đồng để hỗ trợ CBNGNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, giúp nhau làm kinh tế gia đình.

Đặc biệt, đổi mới hình thức phân công hỗ trợ nhà công vụ bằng cách nhiều trường giúp một trường, với mục tiêu tất cả giáo viên đang công tác tại vùng sâu, vùng xa đều có chỗ ở ổn định để yên tâm công tác. Từ năm 2016 đến nay, đã xây dựng 7 nhà công vụ và 1 công trình nước sạch với tổng trị giá 1,6 tỷ đồng.

Song song đó, công tác nữ công và phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” được triển khai lồng ghép với phong trào thi đua “Hai tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. Qua đó, xuất hiện nhiều gương công đoàn viên tiêu biểu.

Ban chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ mới
Ban chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ mới

Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng hợp góp ý sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Văn kiện Đại hội Công đoàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX, Văn kiện Đại hội XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Với khẩu hiệu hành động: “Vì lợi ích thiết thực của nhà giáo và lao động, vì sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, vì sự phát triển bền vững của đất nước và tổ chức công đoàn, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động”, nhiệm kỳ 2018 – 2023 Công đoàn ngành Giáo dục đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của ngành; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhà giáo và tổ chức công đoàn vững mạnh…

Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội thống nhất bầu BCH Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 17 đồng chí.

Ông Ngô Văn Sơn – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành nhiệm kỳ 2013 – 2018 được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đại hội cũng bầu 12 đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Dịp này, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ