Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng quà nhà giáo hoàn cảnh khó khăn

GD&TĐ - Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tổ chức thăm, tặng quà các nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn và mắc bệnh hiểm nghèo.

Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Ngọc Ân tặng quà cho các nhà giáo hoàn cảnh khó khăn.
Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Ngọc Ân tặng quà cho các nhà giáo hoàn cảnh khó khăn.

Trong 2 ngày 17 và 18/11, ông Nguyễn Ngọc Ân- Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cô giáo Phạm Thị Thanh Thủy, Trần Thị Thu Phương (Trường Đại học Xây dựng), cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà (Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương), thầy Nguyễn Viết Thịnh, cô Nguyễn Thị Hồng Hoa (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội).

Đây là những nhà giáo mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh éo le. Mức hỗ trợ cho mỗi nhà giáo là 5 triệu đồng, trích từ kinh phí của Quỹ xã hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam cùng phần quà của các nhà tài trợ.

Cùng với đó, đoàn đã trao quà hỗ trợ cho 20 nhà giáo hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Mức hỗ trợ cho mỗi nhà giáo là 1 triệu đồng, trích từ kinh phí nguồn chi năm 2021 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Nhiều thầy cô giáo bày tỏ sự vui mừng khi nhận được sự hỗ trợ kịp thời
 Nhiều thầy cô giáo bày tỏ sự vui mừng khi nhận được sự hỗ trợ kịp thời

Là một trong những giáo viên có hoàn cảnh khó khăn nhận được hỗ trợ, cô Phạm Thị Thanh Thuỷ - Giảng viên bộ môn Ngoại ngữ, Trường Đại học Xây dựng từng là đoàn viên năng nổ, tích cực tham gia các hoạt động công đoàn của nhà trường.

Cô Thủy cho biết: Tôi mới phát hiện ung thư mấy tháng nay. Nắm bắt hoàn cảnh của tôi, công đoàn đã tổ chức trao tặng những phần quà tận tay, gửi lời động viên kịp thời. Hôm nay nhận được phần quà hỗ trợ của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, tôi cảm thấy rất cảm động, hạnh phúc.

Cô Nguyễn Thị Thu Hà - giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương bày tỏ cảm động khi nhận được sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Công đoàn Giáo dục Việt Nam, khẳng định những hoạt động này đã khẳng định tổ chức công đoàn luôn theo sát, chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động.

Các thầy cô cảm động khi nhận được sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Công đoàn Giáo dục Việt Nam.
Các thầy cô cảm động khi nhận được sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Ông Nguyễn Ngọc Ân- Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam khẳng định: Chăm lo đời sống nhà giáo, người lao động là chức năng của các cấp công đoàn giáo dục. Công đoàn Giáo dục Việt Nam là tổ chức công đoàn duy nhất, là chỗ dựa tin cậy của cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành. Trước ngày lễ của các thầy cô, hy vọng những món quà này sẽ là nguồn động viên các thầy cô vượt khó khăn, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.