Công đoàn Giáo dục Việt Nam đồng hành cùng đội ngũ nhà giáo

GD&TĐ - Chiều 21/1, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II - năm học 2020 – 2021.

Đồng chí Vũ Minh Đức (ở giữa), Nguyễn Thị Bích Hợp và Nguyễn Ngọc Ân chủ trì Hội nghị
Đồng chí Vũ Minh Đức (ở giữa), Nguyễn Thị Bích Hợp và Nguyễn Ngọc Ân chủ trì Hội nghị

Tâm đắc với Chương trình “Điều ước cho em”

Tại hội nghị, các đại biểu nhất trí với dự thảo báo cáo của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, đồng thời ghi nhận những hoạt động thiết thực của công đoàn Ngành đối với cán bộ nhà giáo người lao động (CBNGNLĐ) và HSSV trên toàn quốc.

Bà Lê Thị Hương Sen - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tâm đắc với Chương trình “Điều ước cho em” mà Bộ GD&ĐT vừa triển khai thực hiện ở một số địa phương.

Đây là chương trình có nghĩa ý nhân văn sâu sắc. Chương trình đã có những hỗ trợ thiết thực cho học sinh và giáo viên vùng khó như: Nhà vệ sinh, nhà bếp, các thiết bị dạy – học.

Theo kinh nghiệm của bà Sen, để các chương trình, hoạt động của công đoàn đạt hiệu quả, cần thực hiện tốt công tác phối hợp với Sở GD&ĐT và các cơ quan, đoàn thể khác.

Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam kết luận Hội nghị
Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam kết luận Hội nghị

Ông Lê Trọng Thực – Chủ tịch Công đoàn Trường ĐH Nông Lâm (ĐH Huế) ghi nhận, các hoạt động của Công đoàn Giáo dục Việt Nam rất thiết thực. Công đoàn Ngành đã hỗ trợ tích cực đội ngũ nhà giáo trong chuyên môn nghiệp vụ như: dạy học trực tuyến, đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đồng hành cùng đội ngũ nhà giáo

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Vũ Minh Đức khẳng định, những chương trình, hoạt động của Công đoàn Ngành đều xất phát từ thực tiễn. Công đoàn Ngành mong muốn, ngày càng kết nối chặt chẽ với công đoàn giáo dục địa phương để có những hỗ trợ thiết thực, kịp thời cho đội ngũ CBNGNLĐ.

Theo Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, ngành Giáo dục đang đẩy mạnh chuyển đổi số; vì vậy bên cạnh nhiệm vụ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ CBNGNLĐ; Công đoàn giáo dục các cấp cần hỗ trợ đội ngũ nhà giáo vượt qua thách thức, thích ứng với đổi mới giáo dục. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động chào mừng 70 năm ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị, với các đơn vị Công đoàn trường đại học, cần hỗ trợ, đồng hành với nhà trường để triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, mà điểm nhấn là cơ chế tự chủ. Đồng thời phát huy vai trò giám sát, phản biện trong việc tuyển dụng, sử dụng viên chức.

Với giáo dục phổ thông, Công đoàn giáo dục các tỉnh, thành phố cần hỗ trợ, đồng hành với giáo viên trong triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; hỗ trợ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn; trước mắt hỗ trợ công đoàn viên ngay tại cơ quan, đơn vị, địa phương trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Ông Lê Trọng Thực – Chủ tịch Công đoàn Trường ĐH Nông Lâm (ĐH Huế) phát biểu thảo luận tại Hội nghị
Ông Lê Trọng Thực – Chủ tịch Công đoàn Trường ĐH Nông Lâm (ĐH Huế) phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Thị Bích Hợp - nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong học kỳ II, năm học 2020 – 2021 như: Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục thực hiện Nghị quyết XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam với 7 chương trình toàn khóa và Nghị quyết Đại hội XII của Công đoàn Việt Nam.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; tham gia xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBNGNLĐ. Tổ chức các hoạt động chăm lo thiết thực; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích  hợp pháp chính đáng cho CBNGNLĐ; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Mặt khác, triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động và công tác thi đua, khen thưởng. Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng.

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả công tác nữ công, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ. Đồng thời thực hiện nghiêm túc công tác tài chính công đoàn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và tiếp tục thực hiện công tác đối ngoại.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ