Công đoàn Giáo dục Quảng Trị triển khai hiệu quả các nhiệm vụ năm học

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Học kỳ I năm học 2023-2024, Công đoàn Giáo dục Quảng Trị phối hợp chặt chẽ với chuyên môn quán triệt và triển khai hiệu quả nhiệm vụ năm học.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị phát biểu tại hội nghị.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị phát biểu tại hội nghị.

Ngày 2/2, Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Trị tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ I, năm học 2023-2024 và triển khai nhiệm vụ học kỳ II.

Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

Năm học 2023 - 2024, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Sở GD&ĐT, LĐLĐ tỉnh, sự đồng hành của CĐGD Việt Nam; sự phối hợp của Sở GD&ĐT, sự hỗ trợ giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, trường học, các nhiệm vụ hoạt động công đoàn cơ bản được triển khai thực hiện hiệu quả.

Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ I.

Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ I.

Công đoàn Giáo dục (CĐGD) tỉnh xác định những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, đáp ứng nhiệm vụ chính trị của ngành và nhu cầu của đoàn viên để chỉ đạo, triển khai đối với CĐCS.

Theo đó, CĐGD tỉnh nghiêm túc tổ chức thực hiện các chủ trương mới, các chỉ đạo lớn của CĐGD Việt Nam, LĐLĐ tỉnh; tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, bám sát thực tiễn.

Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn quán triệt và triển khai có hiệu quả nhiệm vụ năm học, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”; “xây dựng trường học hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, khơi dậy ý thức tự giác và sự sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với cán bộ nhà giáo, người lao động (CBNG-NLĐ) đạt thành tích cao trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT và Công đoàn động viên, tặng quà nhà giáo dịp Tết Nguyên đán.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT và Công đoàn động viên, tặng quà nhà giáo dịp Tết Nguyên đán.

Đặc biệt, CĐGD tỉnh đã chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBNG-NLĐ trong ngành Giáo dục, thực hiện tốt công tác hỗ trợ CBNG-NLĐ xây dựng nhà mái ấm công đoàn.

Nhân dịp kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2023, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong ngành giáo dục và xã hội về truyền thống tốt đẹp của nhà giáo, về các tấm gương thầy giáo, cô giáo tiêu biểu đã và đang tận tụy cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”; tích cực thi đua “Dạy tốt, học tốt”, đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và công tác, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

Bên cạnh đó, các Công đoàn cơ sở (CĐCS) đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: thi thiết kế bài giảng E-learning; thao giảng chào mừng; tổ chức giải Cầu lông, bóng chuyền, bóng bàn; toạ đàm, tặng hoa, quà chúc mừng; tuyên dương, khen thưởng CBNG-NLĐ có nhiều thành tích trong giảng dạy và công tác;….

CĐCS đã có nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ CBNG-NLĐ; làm tốt công tác vận động, động viên CBNGNLĐ tự chăm lo cuộc sống, ổn định hoạt động dạy và học, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.

CĐGD tỉnh đã tổ chức chỉ đạo các đơn vị thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và chương trình công tác trong năm học. Chức năng chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ CBNGNLĐ trong ngành được chú trọng theo hướng thiết thực hơn.

Động viên các nhà giáo dịp Tết đến, Xuân về.

Động viên các nhà giáo dịp Tết đến, Xuân về.

Các phong trào thi đua và các cuộc vận động được CĐGD các cấp phối hợp với chuyên môn tiếp tục triển khai thực hiện tốt. Đội ngũ CBNGNLĐ đồng tâm, đồng lòng, cùng tập thể vượt qua những khó khăn, chung sức cùng toàn ngành hoàn thành chương trình, nhiệm vụ năm học.

Triển khai 11 nhóm nhiệm vụ học kỳ II

Tại hội nghị, các Công đoàn cơ sở đã trình bày tham luận, thảo luận về việc tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công đoàn, phát huy, chăm lo hơn nữa cho cán bộ, nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt có hoàn cảnh khó khăn trong toàn ngành giáo dục.

Tổ chức tham quan cho cán bộ phụ trách công đoàn, hồ sơ công đoàn cần đúng về thể thức văn bản; cần làm rõ vai trò của công đoàn trong hoạt động, cần phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, chú trọng hoạt động nữ công trong trường học và tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động nữ công, đặc biệt là cần tổ chức hội Ban nữ công trong thời gian tới.

Các cán bộ công đoàn trao đổi ý kiến tại hội nghị.

Các cán bộ công đoàn trao đổi ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị đánh giá cao kết quả hoạt động Công đoàn Giáo dục tỉnh, hoạt động trong Học kỳ I đã diễn ra đúng quy trình.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh cho biết, sẽ xây dựng đề cương, giáo trình để tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công đoàn; đồng thời mong muốn Công đoàn Giáo dục tỉnh và chỉ đạo các CĐCS kêu gọi gọi các nguồn lực để quan tâm hơn nửa đời sống CBNG-NLĐ, mong muốn các CĐCS vận động đoàn viên quan tâm hơn đến các cuộc thi do Tổng Liên đoàn và LĐLĐ tỉnh tổ chức.

Thay mặt Ban thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh, ông Nguyễn Thanh Quang, Chủ tịch Công đoàn ngành tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo LĐLĐ tỉnh.

Bước sang học kỳ II, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh triển khai hiệu quả 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm theo phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023-2024 đã đặt ra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bác sĩ Nghĩa đọc tên của từng đồng đội đã hy sinh trong khoảng năm 1961 đến 30/4/1975.

Chuyện của người chiến sĩ quân y

GD&TĐ - Kể về những ngày tháng chiến đấu giữa làn đạn bom ác liệt, đôi mắt của người chiến sĩ quân y ánh lên niềm xúc động xen lẫn tự hào.