Công đoàn GDVN gặp mặt ĐBQH công tác trong ngành GD

Công đoàn GDVN gặp mặt ĐBQH công tác trong ngành GD

(GD&TĐ) - Ngày 14/11, Công đoàn GD Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt các đại biểu QH hiện đang công tác trong ngành GD. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận, Phó  chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Mai Đức Chính, Chủ tịch CĐGDVN Trần Công Phong cùng đại diện CĐGDVN  tham dự và chúc mừng các đại biểu nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Quang cảnh buổi gặp mặt
Quang cảnh buổi gặp mặt

Theo Chủ tịch CĐGDVN Trần Công Phong, với đặc trưng là tiếng nói của ngành trong việc chăm lo đời sống cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo, chăm lo cho sự nghiệp  GD-ĐT có nhiều thành quả cũng như tiếp tục đổi mới và phát triển, trong những năm qua, CĐGDVN đã không ngừng lớn mạnh về tổ chức, lực lượng. Trong suốt quá trình hoạt động, CĐGDVN luôn coi trọng công tác vận động, GD, rèn luyện đội ngũ đoàn viên, Thực hiện tốt chức năng chăm lo,bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo và người lao động; Đồng thời CĐGDVN  luôn đi đầu trong việc vận động, chỉ đạo các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn với nội dung và hình thức phong phú. Bên cạnh đó, CĐGDVN cũng đã chủ động xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với CĐGD các nước trên thế giới…

Hiện toàn ngành có 34 đồng chí trúng cử đại biểu QH khóa XIII, đại diện cho hơn 1,3 triệu thầy cô giáo, cán bộ nhân viên của ngành GD. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận nhấn mạnh: Cùng với sự nỗ lực của ngành GD-ĐT, các thầy cô trong việc đổi mới căn bản, toàn diện và sâu sắc nền GD Việt Nam, mỗi ý kiến đóng góp của các đại biểu vào dự thảo Luật GD ĐH nói riêng, sự thay đổi của nền GDVN nói chung đều có ý nghĩa. Mỗi ý kiến, ở  những góc độ khác nhau sẽ giúp QH có cái nhìn toàn diện, tổng thể và cân đối nhất để có sự lựa chọn chính xác nhất nhằm đưa nền GD-ĐT nước ta phát triển như NQ ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XI đã đề ra.

M.Ngọc

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.
Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.