Công điện của Bộ GD&ĐT về việc chủ động ứng phó với bão Koinu trên Biển Đông

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT gửi công điện tới giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa.

Ảnh minh họa/internet.
Ảnh minh họa/internet.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 4/10, vị trí tâm bão Koinu ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc; 124,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc), cách đảo Đài Loan khoảng 330km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/giờ), giật cấp 17.

Do ảnh hưởng của bão Koinu, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15, biển động dữ dội.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Koinu di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ nhanh, nhiều khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta trên diện rộng.

Để chủ động ứng phó với bão Koinu, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa nghiêm túc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Công văn số 368/VPTT ngày 3/10/2023 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa bão, ứng trực 24/24 giờ; rà soát các địa điểm xung yếu, những nơi dễ sạt lở đất, ngập lụt để chủ động phòng ngừa; giữ liên hệ thường xuyên với cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra.

Lên phương án đảm bảo an toàn các hoạt động trong nhà trường, trong trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học. Khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh trường, lớp; phòng ngừa dịch bệnh sau mưa lũ.

Xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; chủ động di dời bàn ghế, máy móc, thiết bị, tài liệu, hồ sơ đến nơi không có nguy cơ ngập úng để tránh hư hại, mất mát.

Liên tục cập nhật thông tin, tổng hợp thiệt hại và lên phương án xử lý báo cáo UBND cấp tỉnh để khắc phục, đồng thời báo cáo về Bộ GD&ĐT.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhóm tác giả nghiên cứu bột vỏ sầu riêng làm thức ăn cho vịt giúp nâng cao năng suất và chất lượng vật nuôi.

Vỏ sầu riêng làm thức ăn cho vịt

GD&TĐ - Thức ăn hữu cơ từ bột vỏ sầu riêng lên men giúp vịt mau lớn, tăng sức đề kháng là sản phẩm của nhóm HS Trường THPT Huỳnh Tấn Phát (Bình Đại, Bến Tre).
Ảnh minh họa.

Giá trị của hòa bình

GD&TĐ - Ralph Waldo Emerson từng nói: “Những chiến thắng thật sự và bền lâu là chiến thắng của hòa bình, không phải của chiến tranh”.
Gia đình 3 thế hệ ông Trần Út Nhì vào rừng ăn ong. Ảnh: Nguyễn Thanh Dũng.

Về U Minh Hạ theo chân thợ rừng 'ăn ong'

GD&TĐ - 'Ăn ong' như thế nào để không bị ong đốt, giữ được lượng mật và để ong còn trở về làm tổ, có lẽ chỉ những người thợ rừng lâu năm ở U Minh Hạ mới biết.