Công dân Hàn Quốc bị nhiều nước cấm nhập cảnh khi số ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh

Công dân Hàn Quốc bị nhiều nước cấm nhập cảnh khi số ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh

Hiện có 13 quân nhân Hàn Quốc được xác nhận nhiễm virus corona vào cuối ngày hôm nay, khoảng 7.500 người khác đang được cách ly để ngăn chặn virus lây lan trong quân đội – Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.

Trước tình hình số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc tăng mạnh, 15 quốc gia đã thắt chặt hạn chế đi lại đối với quốc gia này.

Ít nhất 6 quốc gia (Israel, Bahrain, Jordan, Kiribati…) đã cấm người từ Hàn Quốc nhập cảnh, 9 quốc gia khác thắt chặt giới hạn đi lại đối với Hàn Quốc.

Israel là quốc gia đầu tiên cấm người tới từ Hàn Quốc. Israel cũng áp lệnh cấm những người từng tới Nhật, Trung Quốc, Hong Kong, Macao, Thái Lan và Singapore trong thời gian gần đây.

Theo Yonhap

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ