Công bố tỷ lệ cử tri ủng hộ ông Trump và bà Harris

GD&TĐ - Ông Trump đang dẫn trước Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris về số cử tri ủng hộ, theo một cuộc thăm dò do Rasmussen Reports thực hiện.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump.

Theo các nhà thăm dò, 49% số người được hỏi sẵn sàng ủng hộ ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống, trong khi 44% ủng hộ bà Harris. Tổng cộng 4% số người được hỏi cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho một ứng cử viên khác. 2% khác vẫn chưa quyết định.

Cuộc khảo sát trên được tiến hành vào ngày 24-25 tháng 7 và ngày 28-31 tháng 7 trong số hơn 2.000 cử tri tiềm năng của Mỹ.

Trong một diễn biến khác, theo chuyên gia chính trị và nhà phân tích người Mỹ John Kavulich, bà Harris sẽ cố gắng đạt được lợi ích về danh tiếng từ việc trao đổi tù nhân giữa Washington và Moscow.

"Việc trao đổi tù nhân không phản ánh cụ thể đến Phó Tổng thống Harris và khả năng của bà, nhưng phản ánh đến chính quyền Biden-Harris theo cách tích cực và quan trọng là cung cấp cho đảng Cộng hòa và ông Trump ít hơn một vấn đề để sử dụng chống lại đối phương” - ông Kavulich lưu ý.

Ông cho rằng Phó Tổng thống Harris sẽ có mặt khi những người được thả tự do đến thăm Nhà Trắng. Chiến dịch tranh cử Tổng thống của bà Harris sẽ có cơ hội chụp ảnh và sẽ sử dụng cơ hội đó.

Trước đó, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) báo cáo 8 công dân Nga bị giam giữ hoặc bị kết án ở một số quốc gia NATO, cùng với 2 trẻ em, đã trở về nhà sau một cuộc trao đổi tù nhân được tiến hành tại sân bay Ankara.

Theo ông Biden, Nga đã thả 16 người trong cuộc trao đổi tù nhân, gồm cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Paul Whelan và phóng viên tờ The Wall Street Journal Evan Gershkovich, bị kết án ở Nga về tội gián điệp.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các đơn vị phòng không Nga được đặt trong tình trạng báo động cao do mối đe dọa từ các vụ phóng tên lửa Storm Shadow của Ukraine.

Sắp xảy ra vụ phóng tên lửa Storm Shadow?

GD&TĐ - Tình trạng khẩn cấp về an ninh hàng không và tên lửa/bom đã được ban bố tại các khu vực biên giới phía Nam của Nga do nguy cơ lực lượng Ukraine sử dụng tên lửa hành trình do phương Tây sản xuất.