Công bố quyết định thành lập Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật

GD&TĐ - Sáng 6/11, Đại học Đà Nẵng tổ chức lễ Công bố quyết định thành lập Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật và bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường DH Sư phạm Kỹ thuật nhiệm kỳ 2017-2022. 

PGS.TS Phan Cao Thọ đón nhận Quyết định thành lập Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật – ĐH Đà Nẵng
PGS.TS Phan Cao Thọ đón nhận Quyết định thành lập Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật – ĐH Đà Nẵng

Đến dự có ông Hồ Kỳ Minh – Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, GS.TSKH Bùi Văn Ga – nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, GS.TS Trần Văn Nam – Giám đốc ĐH Đà Nẵng, lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học thành viên ĐH Đà Nẵng, cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên.

Ngày 8/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1748/QĐ-TTg thành lập Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng) trên cơ sở nòng cốt Trường CĐ Công nghệ (ĐH Đà Nẵng).

Phát biểu chúc mừng tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng), GS.TS Trần Văn Nam – Giám đốc ĐH Đà Nẵng nhấn mạnh: Sự kiện Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng) trên cơ sở nòng cốt Trường CĐ Công nghệ (ĐH Đà Nẵng) đã đánh dấu bước chuyển mình, tạo điều kiện cho sự phát triển mạnh mẽ, vươn lên cho nhà trường, cũng như của ĐH Đà Nẵng trong thời gian đến.

Dịp này, Giám đốc ĐH Đà Nẵng trao quyết định bổ nhiệm PGS.TS Phan Cao Thọ - Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ (ĐH Đà Nẵng) giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật nhiệm kỳ 2017-2022.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Phan Cao Thọ - Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật bày tỏ: Sự kiện thành lập Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng) đánh dấu bước phát triển, một mốc son trong lịch sử phát triển của nhà trường.

Điều này thể hiện sự tin tưởng của Chính phủ, của Bộ GD&ĐT, của chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng và các địa phương lân cận với tập thể nhà trường. Tôi xin thay mặt tập thể nhà trường cam kết thực hiện theo đúng mục tiêu, nội dung của đề án phát triển nhà trường ngày càng lớn mạnh, không phụ lòng tin tưởng của các cấp lãnh đạo, các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên.

“Được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng) nhiệm kỳ 2017-2022, đối với tôi là một vinh dự lớn, đồng thời cũng là một trách nhiệm lớn lao. Tôi rất mong nhận được sự hợp tác, chia sẻ của toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường trong suốt quá trình thực thi nhiệm vụ. Xuyên suốt cả nhiệm ky sẽ là:

Xây dựng và phát triển Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật – ĐH Đà Nẵng theo định hướng ứng dụng, đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật công nghệ các cấp: kỹ sư công nghệ, cử nhân sư phạm kỹ thuật, kỹ sư thực hành, nghiên cứu và triển khai các hoạt động khoa học công nghệ, chú trọng nghiên cứu và chuyển giao các sản phẩm công nghệ phục vụ giáo dục kỹ thuật – dạy nghệ - hướng nghiệp; góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của ĐH Đà Nẵng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng, khu vực miền Trung – Tây Nguyên”, PGS.TS Phan Cao Thọ nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ