Công bố ngày tổ chức tang lễ cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lễ tiễn biệt cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ được tổ chức vào ngày 11/7 tại trung tâm Tokyo và tang lễ của ông sẽ diễn ra vào ngày 12/7 - truyền thông Nhật Bản cho biết.

Công bố ngày tổ chức tang lễ cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Lễ tiễn biệt, nơi gia đình, bạn bè và các cộng sự của ông Abe nói lời từ biệt và cầu nguyện cho ông sẽ được tổ chức vào ngày 11/7 tại đền Zojoji, Tokyo.

Trong khi đó, tang lễ dự kiến diễn ra vào ngày 12/7 tại quê hương ông là Shimonoseki, tỉnh Yamaguchi – theo hãng tin Kyodo.

Chính trị gia 67 tuổi qua đời hôm qua (7/8) tại Bệnh viện Đại học Y Nara sau khi bị tấn công. Vụ ám sát ông Abe xảy ra vào buổi sáng khi ông có bài phát biểu trong chiến dịch vận động bầu cử vào thượng viện. Kẻ tấn công đã bắn ông 2 phát đạn bằng súng tự chế.

Nghi phạm tên là Tesuya Yamagami - một cựu thủy thủ 41 tuổi của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Hắn không kháng cự sau khi nổ súng và đã bị bắt giữ ngay lập tức. Tên này giải thích nguyên nhân hành động của mình là do hắn nghi ngờ ông Abe có liên quan đến một cấu trúc tôn giáo nhất định.

Thi thể ông Abe đã được đưa từ bệnh viện về nhà riêng ở Tokyo hôm nay. Nhiều người đã xếp hàng, đặt hoa tại nơi ông Abe bị sát hại.

Hình ảnh người dân Nhật Bản đặt hoa tại nơi ông Shinzo Abe bị ám sát:

Thi thể ông Shinzo Abe được đưa từ bệnh viện về nhà.

Thi thể ông Shinzo Abe được đưa từ bệnh viện về nhà.

Dòng người xếp hàng mang hoa tới tưởng niệm ông Shinzo Abe

Dòng người xếp hàng mang hoa tới tưởng niệm ông Shinzo Abe

Một người không giấu được cảm xúc

Một người không giấu được cảm xúc

Theo Isvestia/Reuters/CNN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.