Công bố mức tín nhiệm mới đối với Tổng thống Putin

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tỷ lệ tín nhiệm của người dân Nga đối với Tổng thống Vladimir Putin lên tới 80%, theo Trung tâm Nghiên cứu Dư luận toàn Nga.

Tổng thống Vladimir Putin.
Tổng thống Vladimir Putin.

Trung tâm Nghiên cứu Dư luận toàn Nga đã công bố kết quả cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 15 đến 21/5 đối với 1.600 người trên 18 tuổi.

"Khi được hỏi về sự tin tưởng đối với ông Putin, 80% số người được hỏi trả lời tích cực (giảm 0,1% trong tuần), tỷ lệ tán thành công việc của tổng thống Nga ở mức 76,5% (tăng 0,1% trong tuần)", cuộc thăm dò ý kiến cho biết.

Báo cáo trên nhấn mạnh các con số đánh giá tích cực đối với Thủ tướng và chính phủ Nga lần lượt là 52,3% (-0,2%) và 50,6% (+0,4%). Thủ tướng Mikhail Mishustin được 62% số người được hỏi tin tưởng (-0,5% trong tuần).

Những người được khảo sát cũng bày tỏ sự tin tưởng của họ đối với những người đứng đầu các đảng phái khác nhau trong quốc hội. Lãnh đạo đảng Cộng sản Nga (CPRF) Gennady Zyuganov được 36,1% số người được hỏi (+0,2%) tín nhiệm; ông Sergey Mironov, lãnh đạo đảng Nước Nga công bằng - Vì sự thật, được 32,4% (+1,5%) tín nhiệm; lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do nước Nga (LDPR) Leonid Slutsky giành được 17,6% (-1,6%) tín nhiệm và lãnh đạo đảng Nhân dân Mới Alexey Nechayev giành được 8,8% (-0,2%) tín nhiệm.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy mức độ ủng hộ dành cho đảng Nước Nga Thống nhất là 37,9% (-1,4%), cho đảng CPRF là 10,4%. LDPR đạt 9,4% (+0,1%), Nước Nga công bằng - Vì sự thật đạt 5,7% (-0,2% trong tuần) và mức độ ủng hộ đảng Nhân dân mới là 4,7% (+0,6%).

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.