Công bố Lễ trao Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II

GD&TĐ - Giải thưởng thu hút hơn 200 hồ sơ tham dự, phản ánh xu hướng phát triển minh bạch của ngành bất động sản.

Quang cảnh buổi họp báo.
Quang cảnh buổi họp báo.

Chiều 29/5, tại Hà Nội, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức họp báo công bố Lễ trao Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II với sự tham dự của Ban Chỉ đạo Giải thưởng, Hội đồng Giám khảo Chung khảo, Ban Tổ chức cùng đại diện nhiều cơ quan thông tấn, báo chí.

Tại buổi họp báo, Ban Tổ chức đã báo cáo sơ bộ kết quả Giải thưởng, đồng thời công bố những thông tin chính thức liên quan đến lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 2/6 tới, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Phát biểu đề dẫn, Nhà báo Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng, cho biết, sau 7 năm, Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II trở lại với hơn 200 hồ sơ tham dự thuộc 12 hạng mục. Theo ông Toan, các hồ sơ đều được rà soát kỹ lưỡng qua nhiều vòng sơ khảo, chung khảo nhằm bảo đảm tính công tâm, minh bạch và chất lượng giải thưởng.

z7878701072419-99deb8a7c241b87bdcbdd486605abd35.jpg
Nhà báo Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng.

Ông Phạm Nguyễn Toan cho biết nhiều hạng mục năm nay ghi nhận sự tham gia của cả doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa, nhỏ với các dự án chú trọng phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ. Ban Tổ chức cũng nhấn mạnh nguyên tắc không chọn đủ số lượng nếu hồ sơ không đạt tiêu chí chất lượng theo quy định.

Phát biểu định hướng tại họp báo, TS Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải thưởng, nhận định giải thưởng được tổ chức trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn tái cấu trúc với yêu cầu ngày càng cao về minh bạch, hiệu quả và phát triển bền vững.

Theo TS Nguyễn Văn Khôi, xu hướng phát triển của thị trường hiện nay không còn là tăng trưởng bằng mọi giá mà phải hướng tới sự hài hòa giữa kinh tế, môi trường và đời sống người dân. Nhiều xu hướng mới như đô thị xanh, đô thị thông minh, chuyển đổi số, phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê đang ngày càng được chú trọng.

Đại diện Ban Tổ chức cho biết, mặt bằng chất lượng hồ sơ tham dự năm nay có sự chuyển biến rõ rệt, không chỉ thể hiện ở năng lực triển khai dự án mà còn cho thấy tầm nhìn phát triển dài hạn và tư duy chuyên nghiệp hơn của doanh nghiệp. Nhiều đơn vị chú trọng hơn đến chất lượng vận hành, không gian sống, giá trị cộng đồng cũng như yếu tố xanh và phát triển bền vững trong chiến lược đầu tư.

Về quy trình chấm giải, Ban Tổ chức cho biết, các hồ sơ đều trải qua quá trình sàng lọc, thẩm định và khảo sát thực tế trước khi được Hội đồng Sơ khảo đánh giá. Việc chấm điểm được thực hiện độc lập, lấy điểm trung bình từ các thành viên hội đồng nhằm bảo đảm tính khách quan, minh bạch trong xét chọn.

Ban Tổ chức cũng cho biết buổi họp báo là dịp để tiếp tục lắng nghe ý kiến phản hồi từ cơ quan báo chí và dư luận xã hội sau khi công bố kết quả sơ bộ, qua đó hoàn thiện công tác tổ chức và nâng cao chất lượng giải thưởng trong thời gian tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ