Công bố giải chạy học sinh S-Race 2025

GD&TĐ - Ngày 28/3, tại Hà Tĩnh diễn ra Lễ công bố giải chạy học sinh S-Race 2025 với thông điệp “Vì tầm vóc Việt".

Lễ công bố Giải chạy học sinh S-Race 2025.
Lễ công bố Giải chạy học sinh S-Race 2025.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện các Bộ, ngành trung ương và địa phương, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh, đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền hình Việt Nam, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Công ty Truyền thông Unicomm cùng nhiều thầy cô và học sinh.

Giải chạy học sinh S-Race 2025 do Bộ GD&ĐT phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và Công ty Truyền thông Unicomm tổ chức.

Tập đoàn TH là đơn vị đồng hành, thương hiệu TH Mistori là nhà tài trợ vàng của S-Race 2025, cùng góp phần lan tỏa tinh thần thể thao học đường và nâng cao nhận thức về dinh dưỡng lành mạnh cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Năm 2024, với sự tham gia của 112.367 học sinh, sinh viên, phụ huynh và thầy cô giáo trong các hoạt động, sự hưởng ứng của 63/63 tỉnh, thành phố, S-Race chính thức xác lập kỷ lục “Giải chạy học đường theo hình thức trực tiếp và trực tuyến có số lượng vận động viên tham gia nhiều nhất trên thế giới”.

Đây là lần đầu tiên một sự kiện thể thao học đường của Việt Nam đạt kỷ lục thế giới, là dấu ấn vươn mình của thế hệ trẻ Việt Nam trên hành trình hiện thực hóa khát vọng Vì tầm vóc Việt.

dai-dien-ban-to-chuc-s-race-2025-tra-loi-bao-chi.jpg
Đại diện Ban tổ chức trả lời các câu hỏi tại Lễ công bố Giải chạy học sinh S-Race 2025.

Với tên gọi mới “Giải chạy học sinh S-Race”, từ năm 2025, S-Race tập trung vào học sinh - nhóm tuổi bắt đầu hình thành thói quen vận động và ý thức rèn luyện thể chất. Theo đó, S-Race mở rộng đối tượng tham gia, dành 2 nội dung thi đấu cho học sinh tiểu học.

Cùng các thương hiệu chuyên biệt S-Race Family và S-Race School, định hướng này giúp S-Race xây dựng một hệ sinh thái toàn diện, gắn kết gia đình, nhà trường, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động phát triển thể chất cho học sinh.

S-Race Hà Tĩnh mở màn cho mùa giải 2025, quy tụ hơn 10.000 vận động viên, trong đó 4.200 vận động viên tham gia sự kiện trực tiếp tại Quảng trường Trần Phú, hơn 6.000 tham gia sự kiện hưởng ứng ở toàn bộ 11 huyện, thị xã của tỉnh Hà Tĩnh.

Các nội dung thi đấu của S-Race Hà Tĩnh được chia theo 3 nhóm tuổi: Học sinh Tiểu học (6 - 11 tuổi); học sinh THCS (11 - 15 tuổi); học sinh THPT (15 - 18 tuổi), với cự ly thi đấu từ 1 km đến 3 km.

Ban tổ chức trao các giải cá nhân từ Hạng Nhất đến Hạng 10 căn cứ trên thành tích về đích của mỗi vận động viên ở 6 nội dung thi đấu; 3 giải tập thể (tương ứng 3 cấp học) cho đơn vị có nhiều vận động viên tham dự nhất. Tổng giá trị giải thưởng S-Race Hà Tĩnh là 132 triệu đồng.

Sau Lễ công bố, sáng 29/3, tại quảng trường Trần Phú (Hà Tĩnh) sẽ diễn ra sự kiện thi đấu trực tiếp của S-Race và hoạt động hưởng ứng của tất cả các huyện, thị xã trên toàn tỉnh Hà Tĩnh.

Tiếp tục đồng hành với S-Race 2025, Tập đoàn TH mong muốn khẳng định cam kết đồng hành cùng Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025 cũng như lan toả tình yêu thể thao, xây dựng thói quen rèn luyện thể chất và khơi dậy khát vọng chinh phục của một thế hệ tương lai phát triển toàn diện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.