Công an tỉnh Bắc Ninh công bố Quyết định đặc xá dịp Quốc khánh 2/9

GD&TĐ - Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, có 56 phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, tự giác chấp hành các quy định pháp luật và nội quy trại giam được đặc xá.

Công an tỉnh Bắc Ninh trao quyết định cho những phạm nhân được đặc xá có quá trình cải tạo tốt.
Công an tỉnh Bắc Ninh trao quyết định cho những phạm nhân được đặc xá có quá trình cải tạo tốt.

Ngày 1/9, tại 2 Trại tạm giam (số 1 và số 2) của Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2025 (đợt 2) đối với các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và có đủ điều kiện được hưởng đặc xá theo quy định.

Đợt đặc xá dịp Quốc khánh (2/9) năm nay, Trại tạm giam số 1 và số 2 của Công an tỉnh Bắc Ninh có 56 phạm nhân được đặc xá. Những phạm nhân được đặc xá lần này có quá trình cải tạo tốt, tự giác chấp hành các quy định pháp luật và nội quy trại giam.

Trước đó, để triển khai thực hiện công tác đặc xá đợt 2 năm 2025 đạt hiệu quả, công khai, minh bạch, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chủ động phối hợp với các ngành, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Hội đồng tư vấn đặc xá, các Kế hoạch, Hướng dẫn của Bộ Công an. Đồng thời rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo đúng đối tượng.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tá Nguyễn Thành Nam – Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Phó Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh gửi lời chúc mừng tới các phạm nhân được đặc xá đợt này. Đồng thời mong muốn những phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam tiếp tục cố gắng phấn đấu, rèn luyện, cải tạo tốt để đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn được tổ chức xét giảm án, đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện theo đúng quy định của pháp luật.

Đặc xá là chính sách nhân đạo lớn của Đảng và nhà nước, thể hiện sự khoan hồng đối với những phạm nhân chấp hành tốt mọi quy định, nội quy của Trại, có tinh thần hướng thiện, nỗ lực phấn đấu, cải tạo tốt. Trong đợt đặc xá lần này, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có gần 600 người được đặc xá trở về địa phương. Cùng với cơ quan chức năng, các cấp ủy, chính quyền địa phương, gia đình, cộng đồng xã hội sẽ tổ chức tiếp nhận, giúp đỡ người đặc xá nhanh chóng ổn định cuộc sống, trở thành người có ích cho xã hội, không tái phạm tội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò Trường PTDTBT Tiểu học Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ (Lai Châu).

Niềm tin nơi cuối trời Tây Bắc

GD&TĐ - Những mái trường nội trú liên cấp đang dần mọc lên giữa mây ngàn, mở ra cơ hội học tập mới cho hàng nghìn học sinh dân tộc thiểu số ở các xã biên giới Lai Châu.

ThS Từ Hữu Công trong một hoạt động tại Trường Đại học Bình Dương. Ảnh: NVCC

Người thầy được gọi là cha

GD&TĐ - Dù không phải là đấng sinh thành, nhưng nhiều thế hệ sinh viên gọi thầy Từ Hữu Công (55 tuổi, giảng viên Trường Đại học Bình Dương, TPHCM) là “cha”, bởi tình cảm gắn bó vượt lên trên tình thầy trò.

Sân cát trên cao trường Mầm non Yên Sở được phủ bóng cây xanh.

Niềm tự hào của Mầm non Yên Sở

GD&TĐ - Trường Mầm non Yên Sở được vinh danh trong thực hiện Chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021- 2025.