Công an Quảng Trị xác định không có căn cứ việc CSGT đánh người

GD&TĐ - Liên quan đến vụ tài xế xe tải 'tố' bị lực lượng CSGT tại Trạm Hải Lăng đánh gây thương tích, Công an tỉnh Quảng Trị kết luận, không có căn cứ, cơ sở xác định tổ Tuần tra kiểm soát (TTKS) đánh người.

Công an Quảng Trị xác định, không có căn cứ khẳng định lực lượng CSGT đánh người như tố cáo.
Công an Quảng Trị xác định, không có căn cứ khẳng định lực lượng CSGT đánh người như tố cáo.

Ngày 29/6, Công an tỉnh Quảng Trị đã phát đi thông cáo báo chí về kết quả giải quyết 'Đơn khiếu nại và yêu cầu xử lý việc công an đánh người gây thương tích' của ông Lê Hữu Hiếu.

Tài xế này trước đó đã có đơn khiếu nại vì cho rằng bị cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Hải Lăng (Phòng CSGT Công an Quảng Trị) đánh.

Theo đó, sau khi tiếp nhận đơn khiếu nại của tài xế Lê Hữu Hiếu, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh khẩn trương tiến hành các bước kiểm tra, xác minh theo quy định.

Trên cơ sở các thông tin, tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị kết luận không có căn cứ, cơ sở xác định có sự việc các cán bộ trong tổ tuần tra kiểm soát thuộc Trạm CSGT Hải Lăng đánh tài xế Hiếu trước vị trí trạm vào ngày 14/5 như đơn khiếu nại; không có việc lực lượng của Trạm CSGT Hải Lăng thu giữ điện thoại của lái xe Hiếu bất hợp pháp.

Đối với vết trầy xước ở khuỷu tay phải và các dấu vết rách vải ở áo của tài xế Hiếu, Cơ quan CSĐT đã tiến hành các biện pháp để xác minh nhưng không thu thập được tài liệu, chứng cứ nào chứng minh về nguyên nhân, thời gian, địa điểm cụ thể của việc hình thành các dấu vết này.

Đồng thời, ngày 14/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với tố giác của tài xế Lê Hữu Hiếu.

Cũng theo thông cáo này, Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Trị đã có kết luận giám định pháp y về thương tích của tài xế Lê Hữu Hiếu. Cụ thể, chấn thương ngực của tài xế Hiếu đã được điều trị; tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 0 %.

Như báo GD&TĐ đã đưa tin, khoảng 15h ngày 14/5, trong lúc làm nhiệm vụ, tổ TTKS của Trạm CSGT Hải Lăng phát hiện xe tải mang BKS 75C-096.23 do tài xế Lê Hữu Hiếu (trú tại TP Huế) đi theo hướng Bắc - Nam có dấu hiệu chở hàng quá tải, vượt chiều cao nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế trên không chấp hành, cố thủ trên cabin và liên tục gọi điện thoại. Khi lực lượng CSGT tiến hành làm việc, tài xế không khai báo thông tin. Nhận thấy sự việc có tính chất phức tạp, Trạm CSGT Hải Lăng đã báo cáo Phòng CSGT Công an tỉnh để xử lý cho kéo xe về trạm cân trọng tải.

Đến 17h30 cùng ngày, tài xế Hiếu có mặt ở trạm và xuất trình giấy tờ. Tuy nhiên, khi lên xe để lái vào khu vực cân tải trọng, tài xế tiếp tục cố thủ ở cabin và gọi điện thoại. Thuyết phục không hiệu quả, tổ tuần tra đã niêm phong, kéo xe về trạm trước sự chứng kiến của chủ xe và tài xế.

Qua làm việc, Trạm CSGT Hải Lăng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Lê Hữu Hiếu. Sau khi lập biên bản, đến khoảng 20h cùng ngày, phía tài xế, chủ xe không đồng ý ký vào biên bản. Đồng thời, tài xế Hiếu nói mình bị đau ở mạn sườn và được chủ xe đưa đi cấp cứu.

Sau đó, ngày 17/5, tài xế Lê Hữu Hiếu đã gửi 'Đơn khiếu nại và yêu cầu xử lý' đến Công an tỉnh về việc cán bộ Trạm CSGT Hải Lăng (thuộc Phòng CSGT Công an Quảng Trị) có hành vi đánh người gây thương tích.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Biểu diễn trống hội Thăng Long trong ngày khai mạc Lễ hội chùa Hương.

Tưng bừng khai hội chùa Hương năm 2026

GD&TĐ - Sáng 22/2 (mùng 6 tháng Giêng), Lễ hội chùa Hương xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Lễ hội chùa Hương An toàn - Thân thiện - Chất lượng” khai hội.

Bí quyết thu hút của cải không hề xa vời hay huyền bí. (Ảnh: ITN)

Làm được những điều này, bạn không bao giờ lo thiếu tiền

GD&TĐ - Bạn đã bao giờ tưởng tượng, nếu tiền thực sự có chân, tự động chạy vào túi bạn, thì sẽ là một trải nghiệm thế nào? Nghe có vẻ như là 'phép màu trong câu chuyện cổ tích', nhưng thật ra bí quyết thu hút của cải không hề xa vời...

Em Trần Đức Hiếu và cô giáo Trần Thị Trang Nhung.

Tự học để bứt phá

GD&TĐ - Bằng cách tự học, các em học sinh tại vùng cao Tuyên Quang vượt qua giới hạn, phát triển năng lực bản thân mang về thành công.

Nhà giáo chia sẻ kỳ vọng năm 2026

Nhà giáo chia sẻ kỳ vọng năm 2026

GD&TĐ - Năm 2026, nhiều trường đặc biệt chú trọng mục tiêu phát triển năng lực, phẩm chất học sinh, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần cởi mở.