Công an Nghệ An nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an tỉnh Nghệ An.

Công an tỉnh Nghệ An nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. (Ảnh: CANA)
Công an tỉnh Nghệ An nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. (Ảnh: CANA)

Ngày 11/3, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức kỷ niệm 76 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tham dự buổi lễ có Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an; ông Phan Đình Trạc - Trưởng ban Nội chính Trung ương cùng các lãnh đạo Trung ương và địa phương.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: CANA)

Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: CANA)

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, trong suốt chặng đường 76 năm qua, với khẩu hiệu “Công an Nghệ An ra sức thi đua học tập và làm theo lời Bác”, toàn lực lượng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo.

Kế thừa truyền thống và xứng danh đơn vị anh hùng, Công an Nghệ An xin hứa sẽ khắc cốt ghi tâm và thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trình bày diễn văn kỷ niệm. (Ảnh: CANA)

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trình bày diễn văn kỷ niệm. (Ảnh: CANA)

Thay mặt tập thể Công an Nghệ An, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh hứa đem hết tâm sức, trí tuệ, đoàn kết một lòng, quyết tâm hành động để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân vì sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Bên cạnh đó, xây dựng tổ chức Đảng và lực lượng công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đội ngũ cán bộ giỏi về pháp luật và tinh thông, sắc bén về nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Tại lễ kỷ niệm, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an tỉnh Nghệ An.

Đại tướng Tô Lâm gắn huy hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lên lá cờ truyền thống của Công an tỉnh Nghệ An. (Ảnh: CANA)

Đại tướng Tô Lâm gắn huy hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lên lá cờ truyền thống của Công an tỉnh Nghệ An. (Ảnh: CANA)

Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an tỉnh Nghệ An. (Ảnh: CANA)

Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an tỉnh Nghệ An. (Ảnh: CANA)

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm biểu dương, ghi nhận và chúc mừng thành tích mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An đã đạt được.

Nhìn lại chặng đường 76 năm học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, lực lượng Công an nhân dân đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, thể hiện phẩm chất anh hùng, bản lĩnh kiên cường, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, không quản ngại khó khăn, gian khổ, lập nên nhiều chiến công hiển hách.

Đại tướng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo buổi lễ. (Ảnh: CANA)

Đại tướng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo buổi lễ. (Ảnh: CANA)

Đại tướng Tô Lâm đánh giá, Công an nhân dân đã khẳng định được vị thế, vai trò là lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh; thực sự là điểm tựa bình yên của nhân dân, “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.