Công an kết luận vụ xe biển xanh nghi gây tai nạn, lái xe hành hung người

GD&TĐ - Chiều nay (23/7), cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa kết luận vụ việc nghi vấn người đi xe ô tô biển xanh gây tai nạn, hành hung người khác.

Hiện trường sự việc sáng 23/7.
Hiện trường sự việc sáng 23/7.

Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra làm rõ: Không có chuyện xe ô tô (biển xanh) mang BKS 80A-011.26 gây tai nạn, hành hung người va chạm giao thông.

Thông tin ban đầu được biết: Lúc hơn 8h hôm nay (23/7), xe tô tô (biển xanh) mang BKS 80A-011.26 do Trần Trung Kiên điều khiển đã đỗ bên lề đường Quang Trung (phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa) để ăn sáng.

Lúc đi bộ qua đường, Trần Trung Kiên có va chạm nhẹ với Nguyễn Lê Tuấn (Sinh năm 1984, trú tại đường Trịnh Khả, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa) điều khiển xe mô tô đi hướng Bắc - Nam. Giữa Kiên và Tuấn có lời qua tiếng lại và Kiên bị Tuấn đấm vào mặt.

Sau khi bị Tuấn đánh, Kiên đã chạy lại xe ô tô biển xanh đang đỗ bên đường, mở xe, lấy một thanh cứng (được cho là vật dụng kiểm tra lốp xe ô tô) để rượt đuổi, dọa Tuấn và phòng vệ. Sự việc đã khiến nhiều người dân tập trung theo dõi, nhiều thành phần quá khích tung tin trong xe biển xanh có “hàng cấm” và chặn giữ chiếc xe ô tô.

Ngay sau đó, công an đã có mặt giải tán đám đông, điều tiết giao thông, đưa Kiên và chiếc xe biển xanh về Công an phường Ngọc Trạo điều tra sự việc. Còn Tuấn cùng phương tiện xe mô tô đã rời bỏ khỏi hiện trường.

Tại đây, Công an phường Ngọc Trạo đã tiến hành khám xe nhưng không phát hiện có “hàng cấm” trên xe. Đồng thời, ghi biên bản sự việc va chạm, gây gổ giữa người điều khiển xe ô tô và người điều khiển xe máy.

Đại tá Trần Văn Thực - Chánh Văn phòng kiêm phát ngôn báo chí Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa - cho biết: Qua điều tra của cơ quan công an, không có vụ việc xe ô tô (biển xanh) mang BKS 80A-011.26 gây tai nạn, hành hung người va chạm giao thông.

Vì vậy, chiếc xe ô tô (biển xanh) không liên quan đến sự việc đã được cơ quan chủ quản đưa về Hà Nội. Hiện người điều khiển xe mô tô đang được cơ quan công an tìm kiếm để làm rõ sai phạm giữa các bên và xử lý vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thăm khám cho bệnh nhân sốc phản vệ do tự ý dùng thuốc. Ảnh: TTYT Đông Triều

Nguy kịch do tự ý dùng thuốc

GD&TĐ - Trong hai ngày liên tiếp, Trung tâm Y tế Đông Triều (Quảng Ninh) đã cấp cứu hai bệnh nhân bị sốc phản vệ nặng do uống thuốc tự mua.

Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học tại Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: HCMIU

Công nghệ sinh học từ giảng đường đến thương mại hóa

GD&TĐ - Công nghệ sinh học được coi là “chìa khóa” giải quyết các thách thức lớn của xã hội, nên đòi hỏi các trường đại học cần có những nghiên cứu gắn với thực tiễn để các sản phẩm tạo ra có thể thương mại hóa.

Chân dung thủ khoa có điểm tốt nghiệp toàn khóa cao nhất 40 năm của Trường Đại học Luật TPHCM.

Bốn năm, một lời hứa, một kỳ tích

GD&TĐ - Cao Đức Anh, thủ khoa tốt nghiệp toàn khóa Trường Đại học Luật TPHCM năm 2025 với GPA 3,9/4, đã biến lời hứa giản dị với gia đình thành hành trình bền bỉ và kỳ tích đáng nể.