Công an Hưng Yên khởi tố 4 bị can bán chứng chỉ nghề giả qua mạng

GD&TĐ - Các bị can đã sử dụng tài khoản Facebook, Zalo cá nhân để đăng bán chứng chỉ nghề giả với giá từ 1 đến 1,5 triệu đồng/chứng chỉ.

Bị can Vũ Đức Hinh tại cơ quan công an. Ảnh Công an Hưng Yên.
Bị can Vũ Đức Hinh tại cơ quan công an. Ảnh Công an Hưng Yên.

Chiều 5/11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và một số tỉnh, thành phố khác.

Trong đó, Vũ Đức Hinh (SN 1984, trú xã Gia Lâm, TP. Hà Nội), Hoàng Văn Đô (SN 1983, trú phường Cảnh Thụy, tỉnh Bắc Ninh) và Lý Văn Tình (SN 1993, trú xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh) cùng bị khởi tố về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Lê Công Thoại (SN 1996, trú xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa) bị khởi tố về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

vat-chung-thu-giu.jpg
Vật chứng công an thu giữ. Ảnh Công an Hưng Yên

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã sử dụng tài khoản Facebook, Zalo cá nhân để đăng bán chứng chỉ nghề giả với giá từ 1 đến 1,5 triệu đồng/chứng chỉ. Mỗi chứng chỉ, nhóm đối tượng thu lợi bất chính từ 200.000 đến 500.000 đồng.

Vụ án đang được điều tra mở rộng, xử lý theo quy định pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Indonesia muốn đầu tư cho giáo dục xuyên quốc gia.

Indonesia: Đầu tư cho giáo dục xuyên quốc gia

GD&TĐ - Indonesia được đánh giá là “gương mặt mới” của Đông Nam Á trong lĩnh vực giáo dục xuyên quốc gia (TNE), đặc biệt trong quan hệ hợp tác với Vương quốc Anh, theo bà Summer Xia, Giám đốc quốc gia Hội đồng Anh tại Indonesia.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Ban (Tuyên Quang). Ảnh: Nguyễn Lâm

Giữ nhịp học ngày giáp Tết

GD&TĐ - Những ngày cận Tết, khi học sinh bắt đầu nôn nao đón xuân, nhiều nhà trường chọn cách giữ nhịp học tập bằng các hoạt động trải nghiệm, đổi mới tiết học và đồng hành sát sao với các lớp cuối cấp.