Công an Hà Nội triệt phá ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 300 con mèo

GD&TĐ - Ngày 4/4, Công an TP Hà Nội cho biết, vừa triệt phá, bắt giữ ổ nhóm chuyên trộm cắp, tiêu thụ hơn 300 con mèo.

Công an kiểm tra số tang vật thu giữ.
Công an kiểm tra số tang vật thu giữ.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Khuất Duy Thuyết (SN 1991), Khuất Quang Huy (SN 1996), Khuất Duy Tuấn (SN 1984), Nguyễn Hữu Sách (SN 1980) và Nguyễn Văn Liễu (SN 1982), đều trú tại xã Phúc Thọ, TP Hà Nội.

Theo cơ quan điều tra, từ cuối năm 2025, do không có việc làm, thiếu tiền tiêu xài, các đối tượng đã rủ nhau đi trộm cắp mèo để bán lấy tiền chia nhau. Nhóm này chuẩn bị nhiều công cụ phục vụ việc phạm tội như vợt dài khoảng 2m, túi vải, lồng sắt, đèn pin gắn trên mũ bảo hiểm và sử dụng xe máy làm phương tiện di chuyển.

Hằng ngày, khoảng 22h30, các đối tượng xuất phát từ địa bàn Phúc Thọ, di chuyển đến nhiều khu vực trên địa bàn TP Hà Nội để trộm mèo.

Sau khi trộm được, đến khoảng 4h sáng, chúng mang số mèo này đến bán tại cơ sở thu mua chó mèo Ba Hảo (địa chỉ tại xã Hoài Đức, TP Hà Nội) do Đặng Thị Hảo (SN: 1961, xã Hoài Đức, TP. Hà Nội) làm chủ với giá dao động từ 100.000 – 110.000 đồng/kg.

m1.jpg
m2.jpg
m3.jpg
m4.jpg
Một số đối tượng trong đường dây trộm, tiêu thụ mèo.

Cơ quan chức năng xác định, từ cuối năm 2025 đến khi bị bắt, nhóm này đã trộm và tiêu thụ hơn 300 con mèo. Số mèo sau khi thu mua tiếp tục được vận chuyển, bán lại cho các tiểu thương với giá cao hơn, qua đó thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần tăng cường quản lý vật nuôi, tránh để sơ hở tạo điều kiện cho các đối tượng trộm cắp. Khi phát hiện mất vật nuôi, không nên đăng tải thông tin tìm kiếm tràn lan trên mạng xã hội nhằm hạn chế nguy cơ bị lợi dụng để lừa đảo, tống tiền; đồng thời cần nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ, giải quyết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm, chúc Tết và nói chuyện với quân và dân Quảng Ninh, ngày mùng 1 Tết Ất Tỵ 1965. Ảnh: TTXVN

Bác Hồ kính yêu!

Từ một bài thơ ban đầu ca ngợi Bác Hồ kính yêu, tác giả Hồng Gai đã sử dụng, sắp đặt ngôn ngữ rất tinh tế bằng cách bớt chữ và đọc ngược từ dưới lên trên, từ trái qua phải đã cho ta 4 bài thơ khác nhau, nhưng ý nghĩa vẫn đầy chất thơ và nội hàm của bài thơ ban đầu không hề thay đổi.