Thu giữ nhiều súng đạn
Ngày 17/4, theo Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá ổ nhóm cho vay lãi nặng, bắt giữ 9 đối tượng liên quan và thu giữ nhiều súng, đạn. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội phát hiện nhóm có hoạt động cầm đồ, cho vay với lãi suất cao và gây ra một số vụ cố ý gây thương tích ảnh hưởng xấu tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.
Trong đó, nổi lên là Nguyễn Tiến Hải, tức Hải “lé” (SN 1992, trú tại Bát Tràng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) có 2 tiền án là trường hợp hình sự cộm cán, tụ tập nhiều đàn em hoạt động phạm tội. Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an TP Hà Nội lập kế hoạch triệt phá ổ nhóm của trùm Hải “lé”.
Sau một thời gian thu thập tài liệu, ngày 22/3/2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ 9 người liên quan ổ nhóm này gồm: Nguyễn Tiến Hải, Phùng Thế Tài (SN 1991, trú tại xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội; 1 tiền án), Đặng Tuấn Linh (SN 1994, trú tại Thạch Bàn, quận Long Biên, TP Hà Nội), Nguyễn Minh Hồng (SN 1986, trú tại quận Long Biên, TP Hà Nội; 1 tiền án), Đặng Bá Nam (SN 1991, trú tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội; 1 tiền án), Nguyễn Thiện Nhân (SN 1998, trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội; 1 tiền án), Nguyễn Văn Dương (SN 1992, trú tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, 1 tiền án), Nguyễn Xuân Bình (SN 1993, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội; 1 tiền án) và Nguyễn Thúy Minh (SN 1983, trú tại huyện Gia Lâm, TP Hà Nội).
Theo điều tra, Nguyễn Tiến Hải “đầu tư” số tiền 5 tỷ đồng để cùng Đặng Tuấn Linh, Nguyễn Minh Hồng, Đặng Bá Hậu, Nguyễn Xuân Bình hoạt động cho vay tại Cửa hàng cầm đồ Hải Linh tại số 215 Ngô Xuân Quảng, thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm, TP Hà Nội). Việc cho vay thông qua 2 hình thức: Vay lãi ngày với lãi suất từ 3.000 đồng/triệu/ngày đến 15.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 109,5%/năm - 5.475%/năm); Bốc bát họ theo tỉ lệ 10 ăn 8 trong 50 ngày tương ứng với lãi suất là 146%/năm hoặc tỉ lệ vay 10 trả thành 12 trong 60 ngày tương đương mức lãi suất 121,6%/năm. Bước đầu, cơ quan Công an xác định nhóm đối tượng thu lời 1,2 tỷ đồng từ hoạt động cho vay.
Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự cũng đã làm rõ vụ cố ý gây thương tích do nhóm đối tượng thực hiện sau khi hát karaoke trên đường Thành Trung, thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm, Hà Nội). Theo đó, vào tối ngày 16/1, Nguyễn Tiến Hải cùng Đặng Tuấn Linh, Đặng Bá Hậu, Đặng Bá Nam có va chạm, mâu thuẫn với nhóm khác đi liên hoan sinh nhật.
Sau đó, nhóm của Hải đã đánh 3 người trong nhóm kia gây thương tích. Tiến hành khám xét chỗ ở của các đối tượng trong vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự đã thu giữ 4 khẩu súng, ống giảm thanh cùng 86 viên đạn các loại đồng thời làm rõ các đối tượng khác liên quan ổ nhóm này.
Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 23/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tiến Hải, Phùng Thế Tài, Đặng Tuấn Linh, Nguyễn Minh Hồng, Đặng Bá Nam, Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Xuân Bình và Nguyễn Thúy Minh liên quan đến các hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, cố ý gây thương tích, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đánh bạc, không tố giác tội phạm.

Bắt “nóng” 4 người bảo kê
Với phương thức, thủ đoạn hoạt động tương tự ổ nhóm “tín dụng đen”, 4 người bảo kê công trình xây dựng tại phường Xuân La (quận Tây Hồ) vừa bị Công an TP Hà Nội bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp.
Theo điều tra, anh L. (SN: 1979, trú tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) có ký hợp đồng thuê Công ty Thành Luân vận chuyển và cấp vật tư tại Khu liền kề 32 Romatic Park, phường Xuân La (quận Tây Hồ).
Do biết anh L. thuê Công ty Thành Luân để vận chuyển và cung cấp vật tư xây dựng mà không thuê Công ty TNHH phát triển xây dựng và thương mại THT (gọi tắt là Công ty THT) nên nhóm nhân viên của Công ty THT đã xảy ra mâu thuẫn.
Vào các ngày 8 - 9/4/2025, khi thấy nhân viên của Công ty Thành Luân đang vận chuyển phế thải để chở ra ngoài thì nhóm nhân viên của Công ty THT gồm: Lê Đinh Hồng Trường (SN: 1992, trú tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội), Hoàng Tùng Lân (SN: 1985, trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), Nguyễn Trung Kiên (SN: 1997, trú tại huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) và Trần Anh Tuấn (SN 1994; trú tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) đã điều khiển xe ô tô và xe máy đứng giữa lòng đường để không cho nhân viên Công ty Thành Luân chở phế liệu ra ngoài.
Nhóm người của Công ty THT yêu cầu dừng việc thi công và không cho xe ô tô tải của Công ty Thành Luân vào khu vực này. Công an xác định, việc nhóm người Công ty THT (Trường, Lâm, Kiên và Tuấn) dừng xe ô tô dàn hàng dưới lòng đường đã làm ảnh hưởng tới an ninh trật tự và gây bức xúc đối với quần chúng nhân dân tại xung quanh khu vực Romatic Park, phường Xuân La, quận Tây Hồ.
Ngay sau khi nhận thông tin sự việc, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ sự việc. Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 15/4, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp 4 người (Lê Đinh Hồng Trường, Hoàng Tùng Lân, Nguyễn Trung Kiên và Trần Anh Tuấn) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Thống kê của Công an TP Hà Nội cho thấy, trong quý I/2025, toàn thành phố xảy ra 1.808 vụ phạm tội về trật tự xã hội, công an đã điều tra, khám phá 1.190 vụ với 2.348 đối tượng; khám phá 1.1689 vụ với 1.310 đối tượng liên quan đến tội phạm kinh tế, tham nhũng và buôn lậu; 862 vụ với 1.330 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy…
Công an TP Hà Nội nhận định, quý II năm 2025 và thời gian tới dự báo tình hình tội phạm tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường có thể làm gia tăng các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường... với xu hướng chuyển từ phương thức, thủ đoạn truyền thống sang lợi dụng không gian mạng và các ứng dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội. Công an TP Hà Nội chủ động phát hiện và đấu tranh hiệu quả các băng ổ nhóm tội phạm, các loại tội phạm hoạt động với thủ đoạn mới gây bức xúc dư luận xã hội và loại tội phạm chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm theo các chuyên đề. Trong đó, chuyên đề “tín dụng đen”, tội phạm có tổ chức, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm có liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...