Nghi vấn 'bóng ma' Alibaba, Tâm Lộc Phát tại Công ty CP Tập đoàn Chợ Toàn Cầu:

Công an Hà Nội thụ lý, xác minh đơn thư tố cáo Công ty chợ Toàn Cầu

GD&TĐ - Trưởng Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang thụ lý, xác minh thông tin nhà đầu tư có đơn tố cáo lãnh đạo Công ty chợ Toàn Cầu.

Công an Hà Nội thụ lý, xác minh đơn thư tố cáo Công ty chợ Toàn Cầu

Sáng ngày 27/9, trao đổi với phóng viên Báo GD&TĐ, Thượng tá Hứa Việt Hưng, Trưởng Công an quận Long Biên cho biết: Đơn vị đã nhận được rất nhiều đơn thư liên quan đến bà Lê Thị Hiền. Bà Hiền là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần tập đoàn chợ Toàn Cầu (gọi tắt: Công ty chợ Toàn Cầu) kiêm Chủ tịch HĐQT Liên hiệp HTX Việt Nam.

z5778253299019_5f01ed6ea5b58f57bcb19473e4df07ce.jpg
Dự án chợ Yên Mỹ (thị trấn Yên Mỹ, Hưng Yên) là tài sản do Công ty chợ Toàn Cầu đem ra làm tài sản đối ứng, ký hợp đồng với khách hàng. Dự án này được nhà đầu tư ví rằng: "Dự án chợ chết".

"Công an quận nhận được rất nhiều đơn. Rất nhiều nguyên đơn tố cáo bà Lê Thị Hiền. Công an quận đang cho tổ chức xác minh theo quy định", Thượng tá Hưng cho biết.

Cùng ngày, ông Đàm Ngọc Xuyến, Phó Chủ tịch UBND xã Dân Tiến (Võ Nhai, Thái Nguyên) thông tin: Sáng ngày 27/9, Công an huyện Võ Nhai tiếp tục đến làm việc với chính quyền xã Dân Tiến. Đồng thời ký biên bản làm việc liên quan đến cung cấp các tài liệu, hồ sơ, giấy tờ từ UBND xã.

Trong một diễn biến khác, chiều 26/9, Thượng tá Lương Văn Hùng thông tin với phóng viên: “Công an huyện nắm bắt được thông tin từ phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Nguyên trao đổi. Sự việc này (chợ Dân Tiến - PV) xảy ra tương đối lâu rồi. Nếu có đơn đến thì xác minh thông tin rồi đưa vào giải quyết tin an ninh trật tự. Nếu có dấu hiệu tội phạm thì đưa vào giải quyết tin báo tố tụng hình sự, sau đó kết luận theo quy trình”.

Hàng loạt ki ốt tại chợ Yên Mỹ, Hưng Yên là dự án được Công ty CP Tập đoàn Toàn Cầu dùng làm tài sản đối ứng cho khách hàng luôn trong tình trạng đóng cửa.jpg
Hàng loạt các ki ốt chợ Yên Mỹ trong tình trạng cửa đóng then cài. Không có dấu hiệu của việc hoạt động, kinh doanh, buôn bán

Từ ngày 10/9 - 17/9/2024, Báo GT&TĐ khởi đăng loạt bài về sự việc nhiều nhà đầu tư phản ánh có nguy cơ khó thu hồi hoặc mất trắng tiền khi tham gia góp vốn hợp tác đầu tư vào Công ty Chợ Toàn Cầu.

Loạt bài viết đã điểm mặt, chỉ tên một số dự án ở nhiều địa phương được cho là có sự tham gia của Công ty chợ Toàn Cầu như: Trung tâm thương mại Cầu Sến (TP. Uông Bí, Quảng Ninh), chợ Yên Mỹ (thị trấn Yên Mỹ, Hưng Yên), chợ Dân Tiến (xã Dân Tiến, Võ Nhai, Thái Nguyên)…

Những dự án chợ này được các nhà đầu tư ví rằng: “Dự án chợ chết, hoặc vẽ ra rồi bỏ đó, không có dấu hiệu của việc tiến hành khởi công, xây dựng, …”.

Sự việc Công ty chợ Toàn Cầu ký kết hợp đồng, hợp tác với số lượng lớn nhà đầu tư, số tiền từ vài chục triệu đồng đến nhiều tỷ đồng nhưng bất ngờ dừng trả lợi nhuận, vốn gốc đang khiến nhiều khách hàng lo lắng về nguy cơ mất trắng, hoặc khó lấy lại số tiền góp vốn.

Ngày 12/9, trao đổi với phóng viên GD&TĐ (qua điện thoại), bà Lê Thị Hiền - Chủ tịch HĐQT Công ty chợ Toàn Cầu cho biết: “Hiện có khoảng 1600 nhà đầu tư tham gia góp vốn vào Công ty chợ Toàn Cầu, số tiền thu được khoảng 360 tỷ đồng. Trong Nam chị có khoảng 120 dự án chợ. Chợ thì nhiều nhưng không có tiền xây dựng. Đơn thư nhà đầu tư gửi lên Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) rất nhiều. Công an đã mời chị làm việc nhiều lần”.

Báo GD&TĐ tiếp tục cập nhật, thông tin sự việc !

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ