Công an Hà Nội khuyến cáo phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản dịp Tết

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần thực hiện các biện pháp cần thiết để phòng ngừa kẻ gian đột nhập, trộm cắp tài sản dịp Tết Nguyên đán.

Người dân cần chủ động nâng cao cảnh giác để phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản dịp Tết. Nguồn ảnh: Công an TP Hà Nội.
Người dân cần chủ động nâng cao cảnh giác để phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản dịp Tết. Nguồn ảnh: Công an TP Hà Nội.

Theo đó, vào dịp Tết Nguyên đán, tội phạm trộm cắp tài sản và đột nhập trộm cắp tài sản có chiều hướng gia tăng. Các đối tượng thường lợi dụng sơ hở của người dân không khóa cửa cổng, cửa ra vào nhà, cửa ban công, cửa sổ, cửa tầng thượng... để đột nhập trộm cắp các tài sản có giá trị.

Để phòng ngừa loại tội phạm này, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác. Trong đó thường xuyên kiểm tra hệ thống tường rào, gia cố đảm bảo đủ cao, đủ chắc chắn và gây khó khăn cho kẻ trộm nếu có ý định trèo qua; sử dụng khóa cửa bằng các loại khóa an toàn, chống cắt phá cả từ bên ngoài và bên trong.

Người dân nên kiểm tra lại hệ thống cửa ra vào nhà bao gồm cửa cổng, cửa ra vào chính, cửa ngách, cửa hậu, cửa tum và các cửa sổ, cửa chớp, đảm bảo các cửa phải được khóa chắc chắn trước khi ra khỏi nhà hoặc trước khi đi ngủ. Đồng thời cất giữ phương tiện vào phòng có khóa, xe máy phải khóa cổ, khóa càng, cất riêng chìa khóa vào nơi an toàn.

Trước khi đi ngủ, người dân cần chủ động khóa cổ, khóa càng cho xe máy để đảm bảo an toàn.

Trước khi đi ngủ, người dân cần chủ động khóa cổ, khóa càng cho xe máy để đảm bảo an toàn.

Công an TP Hà Nội cũng lưu ý, người dân không nên để các đồ vật nhỏ gọn có giá trị như: Điện thoại, laptop, tiền, chìa khóa nhà, chìa khóa xe hoặc treo quần, áo có ví, túi xách gần cửa sổ, ô thoáng… mà kẻ gian có thể lợi dụng dùng que câu móc, lấy trộm.

Ngoài ra, người dân nên lắp đặt các thiết bị an ninh với chi phí tiết kiệm như: Đèn cảm ứng tự bật sáng khi phát hiện chuyển động, chuông báo động tự động kích hoạt khi cửa mở, hoặc có điều kiện thì lắp đặt hệ thống camera an ninh phù hợp.

Khi vắng nhà, người dân không đưa hình ảnh gia đình lên các trang mạng xã hội để đối tượng biết vắng nhà lợi dụng đột nhập trộm cắp tài sản. Khi có việc đi vắng, người dân cần thông báo cho hàng xóm, tổ dân phố biết thời gian vắng nhà để hỗ trợ phòng ngừa tội phạm.

Đặc biệt, người dân cần đề cao cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương. Đồng thời giữ mối liên kết chặt chẽ với Công an cơ sở và bảo vệ dân phố, dân phòng địa phương để khi cần có thể liên hệ đề nghị trợ giúp nếu xảy ra tình huống khẩn cấp về an ninh.

Trước đó vào ngày 14/1, Công an huyện Hoài Đức và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Hoàng Công Nghiệp (SN 2001 ở huyện Thanh Liêm, Hà Nam) sau khi thực hiện một số vụ trộm cắp tài sản nhà dân trên địa bàn xã An Khánh. Tại cơ quan Công an, Nghiệp khai nhận do ham chơi, lười lao động nên đã nói dối gia đình lên Hà Nội tìm việc làm. Tuy nhiên thay vì lao động, Nghiệp chọn sống vạ vật ở những khu biệt thự bỏ hoang để rình trộm cắp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.