Công an Hà Nội đón tin vui trước chung kết Cúp C1 Đông Nam Á

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tạo điều kiện để CLB Công an Hà Nội thi đấu tốt tại chung kết Cúp CLB Đông Nam Á 2024/25.

CLB Công an Hà Nội được kỳ vọng sẽ vô địch Cúp C1 Đông Nam Á.
CLB Công an Hà Nội được kỳ vọng sẽ vô địch Cúp C1 Đông Nam Á.

Theo đó, Công ty VPF đã điều chỉnh lịch thi đấu của Công an Hà Nội tại V-League (dời trận đấu vòng 20 giữa CLB B.Bình Định và CLB Công an Hà Nội sang ngày 3/6/2025), qua đó giúp đội bóng Thủ đô chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết Cúp C1 Đông Nam Á, hướng tới cạnh tranh ngôi vô địch, cũng như thể hiện sự đồng lòng vì mục tiêu nâng cao vị thế của bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Theo lịch thi đấu, CLB Công an Hà Nội sẽ thi đấu trận chung kết lượt đi Cúp CLB Đông Nam Á 2024/25 trên sân nhà vào ngày 14/5. Trong khi trận lượt về sẽ diễn ra trên sân khách vào tối 21/5.

Hiện đối thủ của Công an Hà Nội vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên Buriram United đang có lợi thế so với BG Pathum United (cả hai đều là đội bóng của Thái Lan) khi thắng 3-1 ở trận bán kết lượt đi.

Chiến thắng 2-0 trước PSM Makassar của Indonesia trong trận bán kết lượt về hôm 30/4 đã giúp thầy trò HLV Alexandre Polking đoạt vé vào Chung kết Cup Đông Nam Á 2025 và được số tiền lên tới 575.000 USD.

Theo cơ chế tài chính của giải đấu, các đội tham dự giải được hỗ trợ 50.000 USD để cải tạo sân nhà, 25.000 USD cho mỗi trận thi đấu trên sân khách.

Tính từ vòng bảng đến bán kết, CLB Công an Hà Nội đã thi đấu 5 trận sân khách, đồng nghĩa họ nhận 125.000 USD hỗ trợ, nâng tổng mức hỗ trợ lên 175.000 USD (khoảng 4,5 tỷ VNĐ đồng).

Với tấm vé vào chung kết, CLB Công an Hà Nội chắc chắn sẽ nhận tối thiểu 200.000 USD tiền thưởng dành cho đội Á quân, nâng tổng số tiền mà đội bóng này đã đảm bảo nhận được lên 375.000 USD (gần 10 tỷ đồng).

Nếu vô địch Cúp C1 Đông Nam Á, CLB Công an Hà Nội sẽ nhận thêm 400.000 USD tiền thưởng cho chức vô địch, nâng tổng số tiền thưởng và hỗ trợ từ đầu giải lên 575.000 USD.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khi các vụ bạo lực học đường gây xôn xao dư luận, công chúng thường đổ trách nhiệm chính lên các trường học và giáo viên. Ảnh: Singapore Women’s Weekly

Tìm 'gốc rễ' của bạo lực học đường

GD&TĐ - Theo các chuyên gia, bắt nạt hiếm khi xuất phát từ sự cố đơn lẻ mà thường gắn liền với trải nghiệm sống, môi trường xã hội và sức khỏe tinh thần của trẻ.

Giảng viên, sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (UED) có nhiều đề tài nghiên cứu và sáng chế, giải pháp có giá trị.

Đoàn kết - trách nhiệm - sáng tạo

GD&TĐ - Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đặc biệt – 50 năm kết nối và phát triển của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (UED).