Ngày 23/4, Công an tỉnh Đắk Lắk đã thông tin về vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 15/4 tại Km198+200, Quốc lộ 29 (đoạn qua buôn Cư Yút, xã Cư Pơng) khiến một học sinh lớp 12 tử vong.
Liên quan vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Hoàng (nguyên Thiếu tá cảnh sát giao thông) về tội “không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng”.
Đại tá Võ Duy Tuấn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định: "Việc xử lý cán bộ sai phạm thể hiện tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong lực lượng".
Liên quan đến việc điều khiển phương tiện, phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại đặt câu hỏi về tình trạng nhiều phụ huynh giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện tham gia giao thông. Đồng thời đề nghị làm rõ hướng xử lý và khả năng chọn một số vụ việc điển hình để xử lý công khai nhằm tăng tính giáo dục và răn đe.
Trả lời nội dung này, Đại tá Võ Duy Tuấn cho biết, hiện nay nổi lên tình trạng học sinh sử dụng xe đạp điện, độ chế phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
“Chúng tôi đang tăng cường công tác tuyên truyền. Đối với vụ việc vừa qua, cơ quan chức năng sẽ làm rõ việc người điều khiển phương tiện đã đủ điều kiện hay chưa”, Đại tá Tuấn nói.
Theo lãnh đạo Công an tỉnh, học sinh sử dụng xe đạp điện phải đáp ứng các quy định theo pháp luật. Trường hợp phụ huynh không chấp hành, vẫn giao phương tiện cho con khi chưa đủ điều kiện, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định.
Đại tá Võ Duy Tuấn nhấn mạnh, việc quản lý phương tiện của con em không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng mà còn phụ thuộc vào ý thức của gia đình, nhằm đảm bảo an toàn cho chính các em và cộng đồng.