Công an Đà Nẵng thu giữ gần 11.000 hũ yến sào kém chất lượng

GD&TĐ - Công an Đà Nẵng vừa bắt quả tang xưởng sản xuất yến sào giả và thu giữ gần 11.000 hũ yến sào thành phẩm không bảo đảm chất lượng.

Công an phát hiện gần 11.000 hũ yến sào thành phẩm được đóng gói, dán nhãn để chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ. Ảnh: Công an cung cấp
Công an phát hiện gần 11.000 hũ yến sào thành phẩm được đóng gói, dán nhãn để chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 22/5, theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Đà Nẵng), đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Lo (SN 1978, trú phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng), Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phát triển L.H để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên lĩnh vực an toàn thực phẩm, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phát triển L.H có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh sản phẩm yến sào không bảo đảm chất lượng nên xác minh, làm rõ.

Tiến hành kiểm tra xưởng sản xuất và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại xã Tam Xuân và phường Bàn Thạch, lực lượng Công an phát hiện gần 11.000 hũ nước yến sào thành phẩm được đóng gói, dán nhãn để chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Các sản phẩm được quảng cáo là thực phẩm bổ dưỡng, tuy nhiên kết quả xác minh cho thấy thành phần, hàm lượng nguyên liệu không bảo đảm như nội dung công bố.

2aoboqyb3yufjml3lar55cht1qp5ey3uayb1vnse.jpg
Công an kiểm tra cơ sở sản xuất yến sào giả. Ảnh: Công an

Theo thông tin từ Công an Đà Nẵng, hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026”, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an Đà Nẵng về tăng cường đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an TP Đà Nẵng) triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn, góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.

Cụ thể, chỉ trong tháng cao điểm, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 29 vụ/29 đối tượng vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; xử phạt vi phạm hành chính 28 vụ với số tiền gần 190 triệu đồng; đồng thời khởi tố 1 vụ án hình sự về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ