Công an Đà Nẵng ra quân dịp lễ 30/4 và bảo vệ SEA Games 31

GD&TĐ - Sáng 26/4, Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức Lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Lễ 30/4 và ngày 1/5, mùa du lịch hè và Kỳ Seagame 31 trên địa bàn thành phố.

Công an TP Đà Nẵng ra quân  đảm bảo an ninh trật tự dịp Lễ 30/4 và ngày 1/5, mùa du lịch hè và Kỳ Seagame 31 trên địa bàn thành phố.
Công an TP Đà Nẵng ra quân đảm bảo an ninh trật tự dịp Lễ 30/4 và ngày 1/5, mùa du lịch hè và Kỳ Seagame 31 trên địa bàn thành phố.
Phát lệnh ra quân, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng yêu cầu các lực lượng công an trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm túc các nội dung. Cụ thể, huy động tối đa lực lượng, phương tiện đồng loạt trấn áp, xử lý tội phạm vi phạm pháp luật. Điều tra khám phá các vụ án, chuyên án với tinh thần khẩn trương quyết liệt, hiệu quả. Giữ vững an trật tự xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp lễ 30/4 ngày 1/5, mùa du lịch hè và Kỳ Seagame 31 trên địa bàn thành phố...

Phát lệnh ra quân, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng yêu cầu các lực lượng công an trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm túc các nội dung. Cụ thể, huy động tối đa lực lượng, phương tiện đồng loạt trấn áp, xử lý tội phạm vi phạm pháp luật.

Điều tra khám phá các vụ án, chuyên án với tinh thần khẩn trương quyết liệt, hiệu quả. Giữ vững an trật tự xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp lễ 30/4 ngày 1/5, mùa du lịch hè và Kỳ Seagame 31 trên địa bàn thành phố...

“Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Vận động nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật. Phối hợp tích cực với lực lượng công an trong đấu tranh và phòng chống tội phạm”, Thiếu tướng Viên nhấn mạnh.
“Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Vận động nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật. Phối hợp tích cực với lực lượng công an trong đấu tranh và phòng chống tội phạm”, Thiếu tướng Viên nhấn mạnh.
Đồng thời tăng cường công tác tuần tra, chốt chặn, kiểm soát an ninh trật tự, đảm bảo khép kín địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp. Tăng cường ra quân, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về: kinh tế, môi trường, an ninh trật tự, giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí...
Đồng thời tăng cường công tác tuần tra, chốt chặn, kiểm soát an ninh trật tự, đảm bảo khép kín địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp. Tăng cường ra quân, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về: kinh tế, môi trường, an ninh trật tự, giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí...
Tại buổi lễ ra quân, ông Hồ Kỳ Minh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh, sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch Covid-19 hoạt động phát triển kinh tế xã hội chịu nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhất là ngành kinh tế du lịch, vì vậy trong thời gian đến thành phố cần môi trường an toàn, lành mạnh để đẩy nhanh tốc độ phục hồi, góp phần phát triển kinh tế xã hội.
Tại buổi lễ ra quân, ông Hồ Kỳ Minh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh, sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch Covid-19 hoạt động phát triển kinh tế xã hội chịu nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhất là ngành kinh tế du lịch, vì vậy trong thời gian đến thành phố cần môi trường an toàn, lành mạnh để đẩy nhanh tốc độ phục hồi, góp phần phát triển kinh tế xã hội.
“Đề nghị lực lượng công an chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ngăn ngừa làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đảm bảo an ninh từ xa. Huy động mọi lực lượng, phương tiện trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, với tinh thần trách nhiệm quyết tâm cao nhất”, ông Minh yêu cầu.
“Đề nghị lực lượng công an chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ngăn ngừa làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đảm bảo an ninh từ xa. Huy động mọi lực lượng, phương tiện trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, với tinh thần trách nhiệm quyết tâm cao nhất”, ông Minh yêu cầu.
Ngoài ra, có phương án kế hoạch bố trí lực lượng, sẵn sàng chiến đấu, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, kịp thời xử lý những tình huống liên quan đến an ninh trật tự.
Ngoài ra, có phương án kế hoạch bố trí lực lượng, sẵn sàng chiến đấu, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, kịp thời xử lý những tình huống liên quan đến an ninh trật tự. 
Ngay sau lễ phát động, lực lượng Công an TP Đà Nẵng tiến hành ra quân, tỏa ra các tuyến đường để tuần tra, kiểm soát.
Ngay sau lễ phát động, lực lượng Công an TP Đà Nẵng tiến hành ra quân, tỏa ra các tuyến đường để tuần tra, kiểm soát.
Các phương tiện tham gia trong lễ ra quân.
Các phương tiện tham gia trong lễ ra quân. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ