Con yêu sớm: Giải pháp tốt nhất là "hạ" mình xuống để làm bạn với con

Ở giai đoạn dậy thì, việc con yêu sớm luôn là vấn đề khiến các ông bố bà mẹ cảnh giác cao độ. Ứng xử như thế nào để con có thể "vượt tuổi dậy thì thành công?" là điều bố mẹ nào cũng quan tâm.

Con yêu sớm: Giải pháp tốt nhất là "hạ" mình xuống để làm bạn với con

Con cái bước vào tuổi dậy thì luôn là giai đoạn khiến các bậc phụ huynh đau đầu. Từ những biến đổi về hình thể, sức khỏe đến tâm sinh lý đều được cha mẹ đặc biệt quan tâm. Bởi đây được cho là giai đoạn tiên quyết giúp trẻ hình thành tính cách cũng như nhân cách sau này.

Do vậy mà như bao bậc phụ huynh khác, dù bản thân là một chuyên gia tâm lý đi tư vấn tình yêu, hàn gắn hạnh phúc cho không biết bao nhiêu gia đình, nhưng chị N.T.T cũng gặp phải không ít khó khăn, thậm chí là sai lầm khi đứa con gái duy nhất đang họp lớp 8 của mình trải qua những rung động đầu đời.

Con yeu som: Giai phap tot nhat la

Chị T chia sẻ: "Khi biết con bắt đầu có tình cảm với cậu bạn cùng lớp, mình đã rất bất ngờ, vì bé còn ít tuổi như vậy mà đã biết nhắn tin nhăng nhít, yêu đương tình cảm. Thậm chí, dù mẹ đã ngăn cấm nhưng bé vẫn lén lút nhắn tin, nói chuyện qua lại với bạn trai. Do mất bình tĩnh mình đã đánh bé và đến nói chuyện trực tiếp với cậu bạn kia".

Nhưng mọi chuyện không dừng ở đó, tất cả lên đến đỉnh điểm khi trong một lần vô tình gọi về nhà bất chợt, thấy điện thoại bận rất lâu, biết con đang nói chuyện với bạn trai, về nhà mình đã đập tan điện thoại của bé".

Con yeu som: Giai phap tot nhat la

Tất cả cũng bởi: "Sợ mất con", "Sợ con không tập trung học hành", cũng bởi "Mình chỉ có một mụn con gái này"...

Trước thái độ cấm đoán, gay gắt của mẹ, con đã có những phản ứng nhằm chống đối lại như: "Có những buổi chiều mình gọi điện thấy máy bận nên chạy về kiểm tra thì đã thấy bé xóa nhật kí cuộc gọi" hay "Lúc còn nhỏ, chuyện gì bé cũng chia sẻ với mẹ nhưng lớn lên thì không còn như vậy nữa", "Con mình là học sinh giỏi Văn nên cách bé che giấu cũng rất siêu. Là mẹ chứ nếu người ngoài thì không thể phân biệt được lúc nào con nói thật, lúc nào con giả bộ", "Mình cảm thấy con bắt đầu sợ mình"- Chị T cho biết.

Với kinh nghiệm nghề nghiệp, trước đây, chị T cũng đã có những phương pháp dạy con rất khoa học, bài bản đúng với phương châm "Làm bạn với con" như: "Mẹ con vẫn hay tâm sự về đêm, chỉ bé cách tự vệ bản thân, cách chọn bạn..." hoặc thậm chí: "Hai mẹ con còn từng cùng nhau lên bar để bé và mẹ có thể cùng học nhảy hiện đại"... Nhưng khi đối diện với tình huống thực tế, lần đầu tiên có cảm giác con đang dần đi lệch quỹ đạo, rời xa vòng tay mình, chị mới bắt đầu có những hoang mang, lo sợ để rồi dẫn đến những phản ứng tiêu cực thái quá, gây phản tác dụng như trên.

Trước trường hợp này, chuyên gia tâm lý Bùi Thu Hiền đã đưa ra những lời nhận xét:

Con yeu som: Giai phap tot nhat la

Chuyên gia tâm lý Bùi Thu Hiền

"Việc ngăn cản con một cách gay gắt và thậm chí là dùng những hành động mạnh trong cách giáo dục cũng đồng nghĩa với việc các bậc phụ huynh đã đánh mất đi "tâm hồn" của con, sẽ không bao giờ bé mở lòng chia sẻ điều gì với cha mẹ nữa".

Điều đầu tiên các bậc phụ huynh cần xác định rõ: " Tại sao một bé học sinh lớp 8 lại không có quyền được rung động? Trong khi đó là bản năng của con người. Ai cấm được bản năng? Chỉ là có điều đây là lúc trẻ thực sự cần một người mẹ ở bên cạnh để gần gũi, định hướng và chỉ bảo đúng sai. Chứ không phải ngăn cấm, quát mắng"

Con yeu som: Giai phap tot nhat la

Hơn nữa, những người làm cha mẹ cũng cần tìm hiểu tìm hiểu gốc rễ của vấn đề trước khi quyết định hành xử như thể con mình là tội phạm, rằng: "Vì sao trẻ lứa tuổi dậy thì thường dễ yêu?". Đó là do: "Độ tuổi này của các con, hooc-mon sinh dục đến thời điểm đươc tiết ra thông qua các giấc ngủ ban đêm, chính hooc-mon là một phần lí do khiến các con có nhu cầu về người khác phái và sự rung động diễn ra. Điều này giải thích cho việc vì sao khi dậy thì các con rất dễ yêu ai đó chỉ bởi bạn đó: học giỏi, đá bóng hay, có mái tóc đẹp, nụ cười duyên,...

Tất cả hoàn toàn là quá trình phát triển tự nhiên của con người, để chuẩn bị cho gải đoạn trường thành sau này. Nhưng tư duy chưa kịp lớn cùng thể xác nên các con dễ dấn thân sâu hơn trong tình yêu."

Đây chính là lúc cha mẹ cần đặc biệt làm bạn tri kỷ để con tin cậy tâ sự mọi chuyện, rồi từ đó mới khéo léo dẫn dắt, lí giải cho con biết vì sao con yêu và nói với con: "Nếu mẹ là con, mẹ cũng dễ rung động như thế. Tuy nhiên mẹ vì đi trước nên mẹ có kinh nghiệm, mẹ mách con cái này..." để bé cảm thấy được sự tin tưởng và đồng cảm.

Đôi khi, làm cha mẹ là phải biết hạ mình xuống để làm bạn với con"- Chuyên gia tâm lý Bùi Thu Hiền chia sẻ.

Theo Phụ Nữ TP.HCM

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ