Con học xa nhà từ lớp 10: Rào cản hay môi trường giúp con trưởng thành?

GD&TĐ - Mô hình lưu trú đang được nhiều phụ huynh quan tâm khi chọn trường THPT nhưng cũng đi kèm lo lắng liệu con có thể tự lập thích nghi khi xa gia đình.

Học sinh rèn tính tự giác, kỷ luật trong môi trường lưu trú.
Học sinh rèn tính tự giác, kỷ luật trong môi trường lưu trú.

Rào cản tâm lý từ phụ huynh và học sinh

Thực tế, không ít gia đình băn khoăn khi cân nhắc cho con đi học xa nhà, không chỉ từ phía phụ huynh mà còn từ chính học sinh.

Ở tuổi 15, việc e ngại thay đổi môi trường là điều dễ hiểu. Nhiều em quen với sự đủ đầy từ gia đình nên có xu hướng lựa chọn an toàn, thoải mái. Khi con lo lắng, không ít phụ huynh cũng đắn đo, bởi tâm lý không muốn xa con.

Tuy nhiên, theo chuyên gia giáo dục, phản ứng này chỉ là cảm xúc ban đầu trước điều chưa từng trải nghiệm, chưa phản ánh đúng khả năng thích nghi của học sinh. Nếu không vượt qua phản ứng ban đầu, nhiều gia đình có thể bỏ lỡ môi trường mang lại giá trị dài hạn.

Tại một số quốc gia có nền giáo dục phát triển như Anh, Mỹ, mô hình lưu trú đã tồn tại lâu năm trong hệ thống giáo dục trung học. Bên cạnh các trường công lập, nhiều gia đình lựa chọn hình thức này như một môi trường giúp học sinh rèn tính tự lập và khả năng thích nghi sớm.

Cùng với đó, trẻ được tập thói quen tự phục vụ và chịu trách nhiệm từ những việc nhỏ trong gia đình. Nhờ vậy, các em dễ thích nghi hơn khi bước vào môi trường có tính kỷ luật cao.

Ngược lại, nhiều học sinh Việt Nam đã quen với sự chăm sóc của cha mẹ, khiến việc tự lập trở nên khó khăn hơn nếu không được chuẩn bị từ sớm. Vì vậy, nhiều phụ huynh dần nhận ra: không ai có thể bảo bọc con mãi, và chỉ những môi trường rèn nội lực mới giúp con “đủ sức đề kháng” khi bước vào đời.

Mô hình giáo dục rèn nội lực

Theo các chuyên gia giáo dục, điểm cốt lõi của mô hình lưu trú không nằm ở việc học sinh học tập, sinh hoạt toàn thời gian ở trường, mà là môi trường giúp các em xây dựng nội lực và phát triển nhiều kỹ năng xã hội.

Ông Ngô Minh Tuấn - Nhà sáng lập Hệ thống Giáo dục CEO High School - cho rằng: “Không thể giữ con mãi bên cạnh, mà phải chuẩn bị tâm thế cho con ra đời. Ở môi trường lưu trú, kỷ luật trở thành thói quen, yêu thương được hình thành từ thấu hiểu khi chung sống với tập thể bạn bè từ khắp các tỉnh thành. Khi con học cách thích nghi, bất kể hoàn cảnh nào cũng có thể sống được”.

Tại CEO High School, với hình thức lưu trú, học sinh không chỉ học kiến thức mà còn học cách quản lý thời gian, tự chịu trách nhiệm với việc học và sinh hoạt, đồng thời thích nghi trong môi trường tập thể.

Theo đại diện trường, chính những trải nghiệm này giúp học sinh hình thành nội lực, kỷ luật và khả năng tự thích nghi. Đây là nền tảng quan trọng để các em phát triển tính tự lập khi xa vòng tay cha mẹ.

Từ lo lắng ban đầu đến sự thay đổi nhận thức

Sau khi trực tiếp tìm hiểu và trải nghiệm, không ít phụ huynh đã thay đổi góc nhìn về mô hình này.

Chị Lê Kim Anh, Phụ huynh CEO High School cho biết: “Ban đầu con đi học xa nhà, mình cũng rất nhớ con, nhưng 3 năm đủ để mình thấy con trưởng thành về tâm thức và biết tự lập. Con được thầy cô, quản sinh yêu thương, dìu dắt khiến mình rất yên tâm. Con có lịch trình sinh hoạt lành mạnh, chơi thể thao mỗi ngày, tránh được nhiều cám dỗ bên ngoài”.

ceo-high-school-16.jpg
Học sinh sinh hoạt cùng bạn bè trong môi trường lưu trú.

Về phía học sinh, nhiều em ban đầu cũng có tâm lý e ngại. Tuy nhiên, khi quen với môi trường mới, các em đã thích nghi và thay đổi.

“Nếu không có 3 năm học tại CEO High School thì em sẽ không thay đổi nhiều như bây giờ. Em đã biết tự chăm sóc bản thân, biết quý trọng tình cảm gia đình trong những ngày tháng đi học xa nhà và có khả năng thích nghi, giao tiếp tốt khi lên đại học”, em Trịnh Đỗ Ngọc Khánh - Cựu học sinh cho biết.

ceo-high-school-17.jpg
Học sinh làm quen với bạn bè từ nhiều tỉnh thành và phát triển kỹ năng giao tiếp, ứng xử.

Từ đó, nhiều phụ huynh bắt đầu thay đổi quan điểm. Thay vì cố gắng bảo bọc, họ lựa chọn chuẩn bị cho con khả năng tự lập và thích nghi. Trong bối cảnh đó, đi học xa nhà không còn là “rào cản”, mà là môi trường giúp học sinh trưởng thành thông qua trải nghiệm thực tế.

Dù không hẳn là lựa chọn phù hợp với mọi học sinh, mô hình này đang dần được cân nhắc bởi những phụ huynh có tầm nhìn dài hạn - những người hiểu rằng mình cần lùi về phía sau để con có cơ hội trưởng thành.

Tìm hiểu trường và đăng ký xét tuyển tại đây.

Thông tin liên hệ:

  • Trường THPT Phạm Ngũ Lão, vận hành bởi CEO High School
  • Địa chỉ: Số 2A QL23, Xã Phúc Thịnh, Hà Nội.
  • Hotline: 0788 77 66 22

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ