Xóa mù chữ – nhiệm vụ chính trị của toàn hệ thống
Tại xã Mường Tùng (tỉnh Điện Biên), công tác giáo dục, đặc biệt là xóa mù chữ luôn được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Ông Nguyễn Quang Hợp – Chủ tịch UBND xã Mường Tùng cho biết: “Chúng tôi coi việc xóa mù chữ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị nhằm giúp người dân tiếp cận tri thức, góp phần phát triển bền vững”.
Địa bàn Mường Tùng có 18 bản với hơn 9.500 nhân khẩu, đồng bào Mông chiếm 75%, Thái 23%, đời sống còn nhiều khó khăn. Song, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, tỷ lệ huy động dân số trong độ tuổi đến trường luôn duy trì ở mức cao.
Hiện xã có 6 trường học với 124 lớp, 3.167 học sinh. Trong đó có 5/6 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, 5/6 trường đạt kiểm định chất lượng mức độ 2. Công tác phổ cập và xóa mù chữ đạt kết quả tích cực: duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập tiểu học và THCS mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2.
Cùng với đó, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển giáo dục, đưa công tác xóa mù chữ gắn với chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội.

Phối hợp toàn diện, hỗ trợ người dân học chữ
UBND xã Mường Tùng đã chỉ đạo ngành văn hóa – xã hội phối hợp cùng các đoàn thể, trường học tổ chức các lớp xóa mù linh hoạt tại nhà văn hóa bản, điểm trường, trung tâm xã. Các lớp được duy trì đều đặn, phù hợp điều kiện sản xuất của người dân.
Chính quyền quan tâm hỗ trợ tài liệu học tập, sách giáo khoa, văn phòng phẩm, vận động giáo viên tham gia dạy lớp buổi tối, vừa dạy chữ vừa hướng dẫn kỹ năng lao động, sản xuất. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên tham gia học tập, coi “xóa mù chữ là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân”.
Bên cạnh đó, xã đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền bằng tiếng dân tộc, bảo đảm người dân vùng sâu, vùng xa đều có thể tiếp cận chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Hệ thống truyền thanh cơ sở hoạt động hiệu quả, góp phần lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong cộng đồng.
Theo ông Nguyễn Quang Hợp, việc xóa mù chữ ở Mường Tùng không chỉ dừng ở dạy đọc, dạy viết mà còn hướng tới trang bị kiến thức thiết thực, giúp người dân biết ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, góp phần giảm nghèo bền vững.

Từ ánh chữ đến đổi thay vùng cao
Nhờ sự vào cuộc đồng bộ, công tác xóa mù chữ tại Mường Tùng đạt kết quả rõ nét. Người dân biết đọc, biết viết, tự tin giao tiếp, sử dụng điện thoại thông minh, tiếp cận thông tin, nắm bắt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Các lớp học không chỉ mang lại tri thức mà còn tạo không gian gắn kết cộng đồng. Nhiều người từng mù chữ nay đã trở thành tuyên truyền viên tích cực, vận động con cháu đến lớp, góp phần duy trì vững chắc các tiêu chí phổ cập. Đến nay, 100% bản trong xã có chi bộ, trường học có đảng viên, các đoàn thể đều tham gia công tác vận động, giám sát, khích lệ người dân học tập.
Cùng với nâng cao dân trí, xã chú trọng bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ giáo viên tham gia dạy xóa mù chữ; ứng dụng công nghệ lưu trữ cơ sở dữ liệu người học, biên soạn tài liệu phù hợp trình độ đồng bào dân tộc thiểu số. Các thầy cô trở thành “hạt nhân” lan tỏa phong trào học tập, đồng hành cùng người dân trong hành trình thay đổi nhận thức.
Theo Nghị quyết nhiệm kỳ 2025 – 2030, xã Mường Tùng đặt mục tiêu 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, 100% dân số trong độ tuổi biết chữ, duy trì chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 trở lên, phấn đấu đến năm 2030 toàn xã đạt tiêu chí xã hội học tập.
Chủ tịch UBND xã Nguyễn Quang Hợp nhấn mạnh: “Đảng ủy, chính quyền và nhân dân Mường Tùng xác định nâng cao dân trí, duy trì xóa mù chữ là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, gắn với phát triển kinh tế và chuyển đổi số nông thôn. Mỗi người dân biết chữ sẽ góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương”.
Giữa vùng núi xa xôi, những lớp học buổi tối vẫn sáng đèn. Tiếng đánh vần của người già hòa cùng giọng đọc trong trẻo của trẻ nhỏ là minh chứng sinh động cho khát vọng vươn lên của đồng bào. Từ ánh chữ ấy, Mường Tùng đang từng bước chuyển mình, đổi thay bằng tri thức, bằng niềm tin và sự đồng lòng của cả cộng đồng.