Cô trò lớp 12 ôn hết tốc lực chặng cuối để thi tốt nghiệp THPT

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tranh thủ những ngày cuối cùng ôn thi trên lớp, các sĩ tử lớp 12 đang nỗ lực hệ thống hóa lại toàn bộ kiến thức, kỹ năng trước khi thi chính thức.

Các em khối 12 Trường THPT Đại An (Ý Yên, Nam Định) đang nỗ lực ôn thi chặng cuối để đạt kết quả tốt nhất. Ảnh: Đình Tuệ.
Các em khối 12 Trường THPT Đại An (Ý Yên, Nam Định) đang nỗ lực ôn thi chặng cuối để đạt kết quả tốt nhất. Ảnh: Đình Tuệ.

Nỗ lực củng cố kiến thức các môn

Kỳ thi năm nay, Trường THPT Lương Thế Vinh (Vụ Bản, Nam Định) có 268 học sinh khối 12. Trường có 25 phòng thi với tổng số 563 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 295 em là học sinh lớp 12 của Trường THPT Nguyễn Đức Thuận và Trung tâm GDNN-GDTX Vụ Bản.

Thầy Bùi Văn Thương - Hiệu trưởng trao đổi, nhà trường đã lập kế hoạch ôn tập và tiến hành thi thử tốt nghiệp THPT cho học sinh khối 12 thành 3 đợt. Các thầy cô cũng tư vấn cho học sinh việc lựa chọn khối thi xét tuyển vào ĐH, CĐ; tư vấn để các em lựa chọn bài thi tổ hợp KHTN hoặc KHXH trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Trên cơ sở đó, nhà trường đã tổ chức phân lớp để ôn tập cho phù hợp.

Cô Khương Thị Tám là giáo viên dạy Hóa học của Trường THPT Lương Thế Vinh (Vụ Bản, Nam Định).

Cô Khương Thị Tám là giáo viên dạy Hóa học của Trường THPT Lương Thế Vinh (Vụ Bản, Nam Định).

Là giáo viên Hóa học của trường, cô Khương Thị Tám cho hay, hiện cô trò đã cùng nhau ôn tập lại các kiến thức cơ bản và tăng cường luyện đề cho học sinh lớp 12. Tùy vào từng đối tượng học sinh, cô sẽ chấm chữa và hướng dẫn ôn tập hợp lý; nhất là các em có học lực trung bình khá sẽ không bị mất điểm ở các câu hỏi nhận biết, thông hiểu.

"Dựa trên cấu trúc đề minh họa của Bộ GD&ĐT công bố, chúng tôi đã phân dạng các câu hỏi ở cả 4 mức độ từ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Từ đó, cô trò cùng nhau luyện tập các dạng đề với đầy đủ mức độ khác nhau để các em làm quen với đề thi. Đây là chặng cuối nên cả cô và trò đều đang rất nỗ lực ôn tập để có được kết quả thi tốt nhất" - cô Tám chia sẻ thêm.

Cô trò khối 12 Trường THPT Phạm Văn Nghị đang ôn luyện môn Tiếng Anh cho đến hết ngày 24/6.

Cô trò khối 12 Trường THPT Phạm Văn Nghị đang ôn luyện môn Tiếng Anh cho đến hết ngày 24/6.

Cũng trong giai đoạn ôn thi nước rút, cô trò khối 12 Trường THPT Phạm Văn Nghị (Ý Yên, Nam Định) đang tích cực chuẩn bị những phần việc quan trọng cuối cùng trước khi chính thức bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới. Thầy cô đã rèn cho các em các phương pháp xử lý câu hỏi trong đề thi theo từng cấp độ.

Cô Trần Thị Thanh Nga - giáo viên Tiếng Anh của trường cho biết, đến nay các em đã được trang bị đầy đủ các kiến thức cơ bản. Điều quan trọng hiện nay là công tác ổn định tâm lý để học sinh có tâm thái tốt nhất khi đi thi. Thực tế cho thấy, những năm gần đây đề thi chính thức có cấu trúc sát với đề minh họa. Do đó, học sinh cần có cách phân bổ thời gian làm bài hợp lý để hoàn thành bài thi của mình.

Lên mọi phương án an toàn cho kỳ thi

Phòng lưu trữ đề thi, bài thi của thí sinh tại Trường THPT Lương Thế Vinh (Vụ Bản, Nam Định).

Phòng lưu trữ đề thi, bài thi của thí sinh tại Trường THPT Lương Thế Vinh (Vụ Bản, Nam Định).

Nhấn mạnh tới yếu tố an toàn và đúng quy chế khi tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, thầy Bùi Văn Thương chia sẻ, nhà trường đã sẵn sàng các điều kiện để bước vào kỳ thi. Đặc biệt, khu vực chứa đề thi, bài thi của thí sinh được lắp đặt camera giám sát và có nhân viên an ninh trực 24/24h theo quy định.

Nhà trường đã thực hiện việc nhập thông tin đăng ký dự thi của học sinh tại điểm thi vào phần mềm quản lý thi. Tổ chức kiểm tra, đối chiếu thông tin hồ sơ đăng ký dự thi, kiểm tra chéo hồ sơ giữa các trường để tránh sai sót. Nhà trường cũng tăng cường tuyên truyền về tầm quan trọng của kỳ thi đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Từ ngày 27/6, các thí sinh lớp 12 sẽ chính thức tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Từ ngày 27/6, các thí sinh lớp 12 sẽ chính thức tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Còn tại Trường THPT Đại An (Ý Yên, Nam Định), thầy Hiệu trưởng Khiếu Văn Đoạt trao đổi, hiện tại toàn bộ cán bộ, giáo viên của trường đã được tập huấn đầy đủ về nghiệp vụ thi và quy chế thi. Học sinh lớp 12 cũng được thầy cô quán triệt, nhắc nhở về những vật dụng được phép mang vào phòng thi; tuyệt đối không mang vào những đồ vật không thuộc danh mục quy định.

Với 639 thí sinh đăng ký dự thi, Trường THPT Mỹ Tho (Ý Yên, Nam Định) cũng lên các phương án để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Trong đó, nhà trường đã có văn bản đề nghị Công an huyện hỗ trợ về an ninh; Điện lực huyện tạo điều kiện để thông suốt nguồn điện trong suốt kỳ thi. Các lực lượng khác như bảo vệ, y tế, phục vụ, đoàn viên thanh niên cũng được huy động để phục vụ kỳ thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 sẽ diễn ra từ ngày 27 – 29/6. Toàn tỉnh Nam Định có 20.406 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2023. Tỉnh bố trí 35 điểm thi với tổng số 871 phòng thi, 2.670 cán bộ thực hiện công tác coi thi, 650 người là Công an, bảo vệ, y tế phục vụ kỳ thi.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.