Cô “phù thủy” tài sắc vẹn toàn

GD&TĐ - Nếu không có series phim lừng danh Harry Potter thì có lẽ Emma Watson sẽ chẳng thể nào trở thành một ngôi sao nổi bật ở Hollywood, cũng không phải là một trong những biểu tượng thời trang thế giới với phong cách vô cùng thời thượng. 

Cô “phù thủy” tài sắc vẹn toàn

Mặc dù sự nghiệp chỉ gói gọn với serie phim Harry Potter, thế nhưng Emma Watson vẫn có tất cả thứ mà mọi cô gái đều mơ ước. Hơn 10 năm hoạt động trong showbiz, khán giả ít khi nghe thấy Emma xuất hiện trên vài mẩu tin giật gân hay lộ hàng. Nhưng cô vẫn nổi tiếng, xinh đẹp cùng tấm bằng đại học danh giá trên tay.

Tuổi trẻ rực rỡ

“Cô phù thủy” nhỏ Emma Watson sớm thành công trong nghiệp diễn với vẻ hồn nhiên, ngây thơ. Nếu những ngày đầu xuất hiện trước công chúng, cô bé Emma luôn đi cùng những bộ váy áo xinh xắn, giản dị thì chỉ vài năm sau, cô đã trở thành một trong những nữ diễn viên xinh đẹp nhất của Hollywood. Bên cạnh đó, cô còn trở thành gương mặt “sáng giá” được nhiều thương hiệu thời trang danh tiếng săn đón.

Năm 2009, cô trở thành gương mặt đại diện của Bubberry, một trong những nhãn hiệu thời trang lớn nhất thế giới, điều mà bất cứ ngôi sao nào cũng mong ước. Emma lần đầu lọt vào mắt xanh của nhà thiết kế thời trang gạo cội Karl Lagerfeld khi cô mới tròn 17 tuổi, từ đó đến nay, nữ diễn viên đã trở thành "nàng thơ" cho rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới.

Nhiều lần xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vogue, Emma Watson nhận được rất nhiều lời khen ngợi dành cho vẻ đẹp ngày càng mặn mà của mình. “Emma không chỉ là một nữ diễn viên xinh đẹp và tài năng, cô ấy còn rực rỡ hơn thế rất nhiều. Cô ấy chính là đại diện cho cả một thế hệ trẻ”, biên tập viên tờ Vogue nhận xét.

Với gu thời trang ngày càng tinh tế quyến rũ nhưng không kém phần thanh lịch, nữ diễn viên của Harry Potter dường như luôn có mặt trong danh sách những ngôi sao mặc đẹp nhất thế giới.

Sống giản dị

Không chỉ sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, Emma Waston còn chiếm được cảm tình của người hâm mộ nhờ thành tích học tập nổi bật cùng lối sống “sạch”, không có bất kỳ scandal nào. Lớn lên cùng ánh đèn thảm đỏ và nhiều danh vọng, tuy nhiên Emma vẫn cảm thấy việc học là quan trọng nhất. Vào ngày 25/5/2014, cô đã chính thức tốt nghiệp ngành Ngữ văn của đại học danh tiếng Brown (Mỹ).

Sở hữu IQ là 138, nàng Emma Watson luôn khiến mọi người nhớ đến sự thông minh và tài giỏi của mình. Emma từng đấu tranh dữ dội giữa con đường sự nghiệp và việc học vấn. Cô cảm thấy khoảnh khắc khó chịu nhất là khi không được đến trường học để đến trường quay trong thời gian dài.

Từng được bình chọn là ngôi sao trẻ giàu nhất thế giới, tuy nhiên Emma chỉ vẫn trung thành với chiếc Toyota Prius bình dân mà cô đã mua nó vào năm 19 tuổi. Nữ diễn viên tự hào chia sẻ: “Công bằng mà nói thì nó không phải là chiếc xe đẹp nhất trên đường lộ, nhưng lại rất tốt cho môi trường. Nó có ý thức và nhàm chán, như tôi vậy thôi”.

Chắc hẳn khá nhiều người sẽ bất ngờ khi biết rằng Emma có rất nhiều kiểu nhật ký khác nhau: nhật ký lưu giữ giấc mơ, nhật ký tập yoga hằng ngày, nhật ký về lịch diễn xuất... nhưng cô chẳng bao giờ có ý nghĩ xuất bản chúng bởi cô cho rằng những thứ này quá riêng tư để đưa lên báo chí cho mọi người cùng bàn tán.

Nữ diễn viên cảm thấy mình đã tìm được điểm cân bằng duy nhất trong cuộc sống đầy hỗn loạn, đó là viêc luyện tập và dạy yoga cho người khác. Khi được hỏi về sự khiêm tốn, Emma nói rằng càng khiêm tốn sẽ càng thu được nhiều kiến thức. Emma từng có một câu nói rất nổi tiếng: “Bạn càng ít để lộ, mọi người càng tò mò”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.