Có nên đưa bố mẹ giữ hộ tiền mừng tuổi?

Cháu đang học lớp 9. Mỗi dịp Tết cháu thường nhận được khoảng 2-3 triệu đồng tiền mừng tuổi. Sau Tết, bố mẹ thường cầm hộ cháu số tiền này rồi bảo sẽ đưa trả dần cho cháu trong năm như tiền tiêu vặt.

Có nên đưa bố mẹ giữ hộ tiền mừng tuổi?

Cháu muốn hỏi cô chú liệu nên mở thẻ hay tiếp tục đưa tiền mừng tuổi cho bố mẹ giữ hộ rồi nhận dần trong năm ạ?

                        Độc giả T. Sơn (Thanh Xuân, Hà Nội)

Trả lời:

Độc giả Vân Anh (Đống Đa, Hà Nội)

Cô nghĩ với tuổi của cháu nên bắt đầu lập tài khoản ngân hàng để học kiểm soát chi tiêu. Cháu sẽ nắm trong tay một khoản tiền lớn và sẽ phải cân đối việc mua sắm ra sao, đây là điều rất hữu ích nên rèn luyện trong quá trình chuẩn bị làm người lớn.

Với toàn bộ tiền mừng tuổi trong tay, cháu cũng có thể mạnh dạn “đầu tư” một dự án nhỏ như một quầy bán nước chanh trước cửa nhà để tập kinh doanh. Đây là một phương án cũng rất thú vị.

Việc tự kiểm soát chi tiêu hay học kinh doanh cũng sẽ giúp cháu tập thói quen ngừng nhận tiền từ bố mẹ, một bước quan trọng để tự lập.

Theo news.zing.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.