Cơ hội dự World Cup 2030 của Việt Nam và Thái Lan thêm xa vời

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Âu không ủng hộ kế hoạch tăng số đội tham dự World Cup 2030 lên con số 64 đội.

Bóng đá Việt Nam và Thái Lan gặp khó với mục tiêu dự World Cup 2030.
Bóng đá Việt Nam và Thái Lan gặp khó với mục tiêu dự World Cup 2030.

FIFA từng lên kế hoạch tăng số đội dự World Cup 2030 lên 64. Phương án này nếu được thông qua sẽ giúp các đội tuyển của châu Á như Việt Nam, Thái Lan, Oman… có thêm cơ hội tham dự ngày hội của bóng đá thế giới, bởi khi đó châu Á sẽ có tới 12 đến 14 suất (so với 8,5 suất hiện tại).

Phương án này hiện vẫn được ban chấp hành FIFA tham khảo trước khi có thể đưa vào áp dụng ở kỳ Cúp thế giới 2030.

Tuy nhiên, phía Liên đoàn bóng đá châu Âu không ủng hộ ý tưởng này: “Theo tôi, đó không phải là ý tưởng hay. Và đó cũng không phải là ý tưởng hay cho vòng loại của chúng tôi.

Vì vậy, tôi vẫn không ủng hộ. Tôi không biết nó đến từ đâu, nhưng thật kỳ lạ là chúng ta không biết gì cho đến khi có đề xuất tại hội đồng FIFA", chủ tịch UEFA, ông Ceferin nói trong cuộc họp mới nhất của UEFA.

Theo phiên bản 48 đội, UEFA có tới 16 suất. Có nghĩa 1/3 số đội dự vòng loại châu Âu sẽ có vé tới vòng chung kết. Nếu tăng lên 64 đội, suất dành cho UEFA sẽ tăng lên và nó có thể khiến vòng loại liên đoàn này giảm mạnh sự cạnh tranh.

Tương tự là vòng loại Nam Mỹ, nơi 7/10 đội có thể dự VCK. Thể thức mới có thể cho phép toàn bộ số đội của Nam Mỹ dự World Cup 2030 nên vòng loại sẽ không còn ý nghĩa.

Nếu đề xuất World Cup 2030 có 64 đội tham dự và châu Á sẽ có hơn 10 suất bị bác bỏ, cơ hội góp mặt ở giải đấu này của các nền bóng đá Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia... càng thêm xa vời.

World Cup 2030 vô cùng đặc biệt đặc bởi nó kỷ niệm 100 năm thành lập giải đấu này. Giải đấu diễn ra chủ yếu ở 3 quốc gia là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco. Bên cạnh đó, một số trận sẽ được tổ chức ở Uruguay, Argentina và Paraguay.

Ở kỳ World Cup đầu tiên vào năm 1930 chỉ có 13 đội bóng tham dự. Sau đó, bắt đầu từ giải đấu ở Thụy Sĩ vào năm 1954, giải đấu được tăng lên 16 đội. Cho tới World Cup 1982, giải đấu được mở rộng lên tới 24 đội.

World Cup 1998 là giải đấu đầu tiên chứng kiến 32 đội tham dự và con số này được duy trì cho tới năm 2022. Số đội dự giải một lần nữa được tăng lên 48 đội ở kỳ World Cup 2026.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.

Thi Thử Trắc Nghiệm sách đọc online The Fullton Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Trạm Thời Tiết radarthoitiet.com thời tiết ngày mai tra cứu điểm Sách giáo khoa shop thể thao 247