Co giật sau khi uống thuốc cảm cúm

GD&TĐ - Theo các bác sĩ, người có cơ địa dị ứng khi có dấu hiệu nổi ban, đau bụng, khó thở, đau đầu, chóng mặt, cần đến cơ sở y tế gần nhất để xử trí kịp thời.

Người có cơ địa dị ứng tuyệt đối không nên tự ý sử dụng thuốc khi chưa tham vấn bác sĩ. Ảnh minh họa.
Người có cơ địa dị ứng tuyệt đối không nên tự ý sử dụng thuốc khi chưa tham vấn bác sĩ. Ảnh minh họa.

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh cho biết, ngày 17/5, đơn vị này tiếp nhận bệnh nhân nam cấp cứu trong tình trạng da đỏ toàn thân, co giật, sùi bọt mép, mạch nhanh 130l/phút, huyết áp rất thấp 60/40 mmHg.

Ê-kíp cấp cứu nhận định, đây là trường hợp phản vệ độ III (nguy kịch) có thể đe dọa đến tính mạng.

Sau 30 phút cấp cứu bằng cách tiêm Adrenalin, truyền Adrelain tĩnh mạch, thở oxy, truyền dịch, sử dụng thuốc chống dị ứng, tình trạng bệnh nhân ổn định dần, hồi phục huyết áp 100/50 mmHg, M 85 - 90l/phút, hết đỏ da, hết đau đầu, chóng mặt.

Khai thác nhanh bệnh sử, bệnh nhân có tiền sử dị ứng thuốc điều trị cảm cúm Travicol Flu (thành phần Paracetamol + Dextromethorphan + Loratadine). Lần này, bệnh nhân bị phản ứng mạnh với một loại thuốc hạ sốt, cảm cúm khác mua tại quầy thuốc gần nhà.

BSCKI Đinh Quốc Anh - Trưởng khoa Hồi sức Tích cực Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - khuyến cáo: “Paracetamol, Dextromethorphan, Loratadine là những thành phần khá thông dụng, được dùng trong nhiều loại thuốc có thể được mua dễ dàng tại các quầy.

Những bệnh nhân dị ứng thuốc có thể bị đe dọa đến tính mạng khi sử dụng các loại thuốc này. Vì vậy, những người có cơ địa dị ứng tuyệt đối không nên tự ý sử dụng thuốc khi chưa tham vấn bác sĩ”.

Theo các bác sĩ, bệnh nhân được đưa đến bệnh viện trong thời điểm tương đối muộn khi đã có các biểu hiện co giật, tụt huyết áp. May mắn là bệnh nhân đã được cấp cứu kịp thời.

BS Đinh Quốc Anh cho biết: “Trong quá trình xử trí, chúng tôi phải tiêm bắp Adrenalin và duy trì cả đường truyền tĩnh mạch để nâng huyết áp. Thông thường, các ca phản vệ đến ở thời điểm sớm thì chỉ cần 1 - 2 lần tiêm bắp Adrenalin là bệnh nhân sẽ ổn định”.

Theo các bác sĩ, người có cơ địa dị ứng khi có dấu hiệu nổi ban, đau bụng, khó thở, đau đầu, chóng mặt, cần đến cơ sở y tế gần nhất để xử trí kịp thời.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.