Nỗ lực không ngừng để hoàn thiện mình
Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây vào năm 2020 (nay là Trường Đại học Thủ đô Hà Nội), cô Nguyễn Phương Linh về giảng dạy tại Trường Tiểu học Ngọc Hồi, Hà Nội. Trong suốt thời gian công tác tại trường, cô luôn cống hiến hết mình, tận tâm với công việc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nên được nhiều bạn bè, đồng nghiệp, phụ huynh tin tưởng, quý mến.
Khi còn là sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Hà Tây, cô Linh là Bí thư chi đoàn, Chủ nhiệm câu lạc bộ Tình nguyện của trường. Với tài năng và nhiệt huyết của tuổi trẻ, cô đã đạt nhiều danh hiệu từ khi là sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường, được Ban chấp hành Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội tặng bằng khen.
Cô Linh đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, tham gia thi Thiết kế bài giảng E-Learning và nhiều hoạt động, phong trào thiếu nhi. Song song với công tác giảng dạy, cô giáo trẻ tiếp tục nỗ lực học nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và đã tốt nghiệp Khoa Sư phạm Tiểu học của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Tháng 8/2023, cô thi đỗ viên chức và về công tác tại Trường Tiểu học Đồng Nhân.

Bằng tình yêu nghề, lòng nhiệt huyết và khao khát được cống hiến, được dạy dỗ, uốn nắn những “chủ nhân tương lai của đất nước”, được thắp lửa cho học trò ngay từ khi về ngôi trường mới, cô Linh đã luôn miệt mài, không ngừng học hỏi, tìm tòi và vận dụng sáng tạo những phương pháp dạy học để phù hợp với từng học sinh để các em tiến bộ từng ngày.
Với học sinh, cô Nguyễn Phương Linh coi việc rèn đức, luyện tài là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Cô thường xuyên quan tâm rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, tổ chức các hoạt động tập thể, vui chơi lành mạnh, khuyến khích học trò tham gia thi các môn nghệ thuật, thể dục thể thao qua đó, giúp các em phát triển toàn diện.

Nữ nhà giáo chia sẻ: "Chúng ta cần tạo một môi trường học tập lành mạnh, an toàn để ngôi Trường Tiểu học Đồng Nhân thực sự trở thành trường học hạnh phúc cho toàn bộ học sinh học tập tại đây. Nhờ sự chỉ đạo sát sao và định hướng từ lãnh đạo ban giám hiệu, chúng tôi đang nỗ lực không ngừng để kiến tạo văn hóa học đường - nơi các em được thỏa sức sáng tạo, phát triển toàn diện".
Sự sáng tạo và tâm huyết của cô Linh được các cấp ghi nhận với nhiều thành tích nổi bật: Giải Nhất giáo viên dạy giỏi cấp quận, Giải Ba hội thi Viết chữ đẹp cấp quận năm học 2024 –2025, giải Nhất cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử, giải Nhì thi Kỹ năng CNTT. Đặc biệt, sáng kiến kinh nghiệm về ứng dụng CNTT trong dạy học của cô đạt giải cấp quận, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới phương pháp trong toàn trường.
Kiến tạo ngôi trường hạnh phúc cho trẻ

Với học sinh, cô không chỉ là người thầy truyền đạt kiến thức mà còn là người bạn đồng hành, dìu dắt các em rèn luyện kỹ năng sống, phát triển năng lực toàn diện qua hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt tập thể, khích lệ học sinh tham gia các cuộc thi nghệ thuật, thể thao để nuôi dưỡng sự tự tin và tinh thần hợp tác.
Với phụ huynh, cô Linh luôn tạo dựng niềm tin và sự đồng hành trong giáo dục con trẻ. Với đồng nghiệp, cô là người chân thành, gương mẫu và đầy nhiệt huyết.

Bằng sự năng động, tâm huyết, sáng tạo và luôn đi đầu trong mọi phong trào nên cô Nguyễn Phương Linh đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng từ khi còn là sinh viên. Cô là một Đảng viên trẻ nhất trường, gương mẫu, không ngừng học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương mẫu về tác phong, đạo đức nhà giáo, trách nhiệm, tạo được tình cảm gắn bó với đồng nghiệp.
Niềm tin, nghị lực cùng niềm đam mê với nghề của cô đã truyền lửa cho các em học sinh. Hằng ngày, cô luôn là người đến trường sớm và ra về muộn. Cô luôn thực hiện đúng mọi chủ trương đường lối của Đảng, luôn làm tốt công tác phát triển Đảng trong quần chúng. Có thể nói, cô Nguyễn Phương Linh là tấm gương tiêu biểu tâm huyết với nghề, làm theo lời Bác.
Không chỉ là một nhà giáo tận tụy với nghề, cô Linh còn là một người có trái tim nhân hậu, giàu tình yêu thương. Cô đã tham gia chiến dịch “Mùa hè thanh niên tình nguyện” và nhiều lần tham gia hiến máu nhân đạo. Với cô, hiến máu tình nguyện là một hành động mang đậm giá trị nhân văn, là nghĩa cử cao đẹp giữa người với người thể hiện tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta.