Sáng tạo cùng công nghệ số
Là giáo viên Tin học, thành thạo lĩnh vực công nghệ thông tin, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thủy (Trường THPT Gang Thép, tỉnh Thái Nguyên) được tin tưởng giao nhiều mảng việc của nhà trường.
Đặc biệt, khi lĩnh vực chuyển đổi số được nhà trường chú trọng đẩy mạnh, cô Thủy là người luôn tiên phong hỗ trợ đồng nghiệp và học sinh. Những vấn đề liên quan về an toàn, hiệu quả trong sử dụng AI trong dạy và học luôn được cô Thủy tận tình chia sẻ, hướng dẫn đến từng giáo viên, học trò.
Nhờ sự tích cực của cô Thủy và nỗ lực của mọi người, việc triển khai nền tảng trực tuyến OLM của nhà trường đạt kết quả tích cực, 100% giáo viên và học sinh nhà trường sử dụng thành thạo hiệu quả tài khoản OLM để phục vụ hiệu quả công việc giảng dạy, học tập.

Trong các hoạt động của CLB Sử dụng AI, cô Thủy luôn khích lệ, hướng dẫn học trò vận dụng, tìm tòi, sáng tạo. Các em đã thể hiện được kiến thức, tư duy và kỹ năng tốt khi viết phần mềm, tham gia cuộc thi sáng tạo Robotics và đạt giải thưởng.
Ông Dương Xuân Hải, Hiệu trưởng nhà trường trao đổi: Cô Thủy là cán bộ giáo viên vừa nhiệt huyết lại vừa đa năng, luôn sẵn sàng lăn xả với chuyên môn, trách nhiệm hết mình vì công việc chung của tập thể, qua đó lan tỏa tinh thần tích cực đến đồng nghiệp và học trò.
Được giao đảm nhận mảng chuyển đổi số của nhà trường, cô Thủy phụ trách website, cập nhật và duy trì dữ liệu hồ sơ, điểm số, tin tức, đồng thời đảm bảo việc đồng bộ hóa dữ liệu lên hệ thống của tỉnh, của ngành.
“Thực sự là công việc rất bận rộn, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng sắp xếp, dần dần qua quá trình sẽ giúp mình có cách giải quyết hợp lí, khoa học, để đạt hiệu quả. Càng vận dụng công nghệ thông tin vào trong dạy và học, chúng tôi càng có nhiều gợi mở sáng tạo với công việc”, cô Thủy chia sẻ.
Những niềm vui từ nghề
Là người trực tiếp giúp đỡ đồng nghiệp, hướng dẫn học trò tìm hiểu, ứng dụng công nghệ số để hỗ trợ dạy và học, cô Thủy vui mừng nhận thấy: Giáo viên trong quá trình thiết kế nội dung hoạt động giáo dục đã dần thay đổi phương pháp theo hướng tích cực, hiệu quả; các em rất chủ động tiếp cận các phương tiện, kỹ năng mới, qua đó được tạo lập tư duy tốt hơn.
Qua thực tế quá trình tương tác với đồng nghiệp và học trò ở trường, cô Thủy cho rằng vai trò và tác động của công nghệ số là rất lớn. Với giáo viên, nó hỗ trợ tích cực từ việc xây dựng nội dung cho đến quản lí, đánh giá trong giảng dạy. Với học sinh, nó là xu thế tất yếu mà các em cần tiếp cận, nắm bắt, ứng dụng, nhưng cũng rất cần sự sát sao định hướng của thầy cô giáo.
“Quan trọng nhất là việc định hướng cho học trò sử dụng an toàn, đúng cách, hiệu quả các công cụ AI, đây là điều cốt lõi để việc ứng dụng trở nên thực chất và tránh được các rủi ro trên không gian mạng”, cô Thủy nhấn mạnh lưu ý.

Với những đóng góp tâm huyết, sự nỗ lực trong cả chuyên môn cũng như hoạt động tập thể, cô Thủy trở thành một cán bộ giáo viên có uy tín chuyên môn cao. Cô được tham gia hội đồng chuyên môn cấp THPT Sở GD&ĐT Thái Nguyên; Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của tỉnh Thái Nguyên; Hội đồng ra đề, chấm thi HSG tỉnh Thái Nguyên…
Cô Thủy liên tục 11 năm đạt Chiến sỹ thi đua cơ sở từ năm học 2014 - 2015 đến nay; 2 lần liên tiếp đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh các năm 2018, 2022; được vinh danh khen thưởng là cá nhân điển hình tiên tiến ngành giáo dục Thái Nguyên giai đoạn 2020 - 2025.
Với quá trình không ngừng nỗ lực phấn đấu, bằng những kết quả đã đạt được, cô Thủy vinh dự được nhận Bằng khen Chủ tịch UBND Tỉnh Thái Nguyên cho thành tích xuất sắc năm học 2020 - 2021, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho thành tích tiêu biểu xuất sắc về đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập năm học 2022 - 2023.
“Với cương vị đứng trên bục giảng 16 năm công tác, tôi nhận thấy nghề giáo không chỉ dạy kiến thức, kỹ năng, mà còn dạy học sinh cách đối nhân xử thế, cách làm người. Tôi chỉ luôn tâm niệm học trò như con em của mình, trường học như ngôi nhà của mình, để nỗ lực hết mình vì mỗi học sinh, vì ngôi trường THPT Gang Thép thân yêu”, cô Thủy xúc động bày tỏ.