Cô giáo mầm non ở Hà Tĩnh bị hành hung khi rời trường học

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đang xác minh làm rõ việc một giáo viên mầm non bị hành hung trên đường về nhà.

Cô giáo mầm non bị hành hung (ảnh cắt từ clip).
Cô giáo mầm non bị hành hung (ảnh cắt từ clip).

Trước đó, ngày 14/9, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại hình ảnh một phụ nữ đội mũ bảo hiểm bị chặn đường và hành hung.

Theo nội dung clip, người phụ nữ đội mũ bảo hiểm tên H. bị một phụ nữ áo hồng tát liên tục vào mặt đến khi nạn nhân ngã xuống đường. Người này còn buông lời xúc phạm cho rằng chị H. đã phá hoại hạnh phúc gia đình. Dù bị tát liên tiếp vào mặt nhưng chị H. vẫn nhiều lần đáp lại rằng: "Tôi không liên quan".

Người đăng tải clip cũng thông tin chị H. là giáo viên mầm non tại một trường trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Trao đổi với PV, đại diện ban giám hiệu Trường Mầm non Phú Phong (huyện Hương Khê) xác nhận người bị đánh trong clip đang là cô H. là GV đang công tác tại trường. Vụ việc xảy ra vào 17h ngày 13/9, lúc cô giáo H. tan giờ làm. Trên đường về nhà thì bị người phụ nữ mặc áo hồng chặn đường và hành hung, một người khác quay clip đăng lên mạng xã hội.

“Cô giáo H. đã ly hôn chồng, đang nuôi con nhỏ 2 tuổi. Sau khi xảy ra sự việc, công an huyện Hương Khê đã mời người liên quan đến làm việc để xác minh làm rõ vụ việc”, đại diện ban giám hiệu trường Mầm non Phú Phong thông tin thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.