Cô giáo gọi... học sinh đi thi

GD&TĐ - “Alo, anh có phải phụ huynh của em Bùi Mạnh Cường không ạ? Em là tình nguyện viên tại điểm thi. Vì sao giờ này cháu vẫn chưa đi thi ạ?...”

Đội ngũ tình nguyện viên tại điểm thi Trường THPT. TP. Điện Biên Phủ (Điện Biên) liên lạc với gia đình thí sinh đến muộn.
Đội ngũ tình nguyện viên tại điểm thi Trường THPT. TP. Điện Biên Phủ (Điện Biên) liên lạc với gia đình thí sinh đến muộn.

Ngay trong buổi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, cô giáo Nguyễn Thị Dương, Bí thư đoàn Trường THPT TP. Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đã phải bấm máy cho 5 phụ huynh với nội dung tương tự.

Tại điểm Trường THPT TP. Điện Biên Phủ có hơn 600 thí sinh dự thi. Trong đó, ngoài học sinh nhà trường, còn có trên 200 thí sinh tự do và học sinh Trường THPT Thanh Nưa (huyện Điện Biên) tham dự.

Các thí sinh đều được đội ngũ tình nguyện viên hỗ trợ.
Các thí sinh đều được đội ngũ tình nguyện viên hỗ trợ.

Để đảm bảo hỗ trợ tốt nhất cho các em, đội ngũ tình nguyện viên tham gia “Tiếp sức mùa thi” đã có mặt từ trước 6 giờ sáng. “Chúng tôi có 35 người, túc trực tại đây để hỗ trợ các em. Ngoài việc phát nước uống, đồ ăn sáng, động viên tinh thần cho thí sinh, thì còn có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, xác nhận và hỗ trợ các em đến điểm thi an toàn, đầy đủ”, cô giáo Dương cho hay.

Để thực hiện nhiệm vụ này, theo cô giáo Dương, nhà trường đã lập sẵn một danh sách thí sinh tham dự tại điểm thi. Trong đó ghi rõ địa chỉ, số điện thoại thí sinh, phụ huynh… “Từng phòng thi sẽ nắm bắt số lượng thí sinh. Những em vắng sẽ được Hội đồng thi thông báo, để chúng tôi ở vòng ngoài hỗ trợ ngay”, cô Dương nói.

Cho đến 6 giờ 55 phút, thí sinh cuối cùng tại điểm thi Trường THPT TP. Điện Biên Phủ đã có mặt an toàn.
Cho đến 6 giờ 55 phút, thí sinh cuối cùng tại điểm thi Trường THPT TP. Điện Biên Phủ đã có mặt an toàn.

Ngoài việc gọi điện cho thí sinh, phụ huynh để xác nhận, nhắc nhở và thúc giục, đối với những trường hợp gặp vướng mắc (hỏng xe, tai nạn…) sẽ được đội ngũ tình nguyện viên tới hỗ trợ, giúp đỡ đưa đến điểm thi. Đến 6 giờ 55 phút sáng nay (7/7), cô Dương xác nhận, toàn bộ thí sinh đã có mặt tại điểm thi an toàn, đầy đủ, đúng quy định.

Tương tự, toàn bộ thí sinh dự thi tại điểm Trường THPT Lương Thế Vinh (TP. Điện Biên Phủ) cũng nhận được sự hỗ trợ đắc lực của đội ngũ tình nguyện viên. Một danh sách bao gồm đầy đủ thông tin liên lạc với thí sinh, phụ huynh được lập sẵn.

Tại trường THPT Lương Thế Vinh (TP. Điện Biên Phủ), các thí sinh trước khi vào khu vực thi đều phải xác nhận theo đơn vị lớp mình.
Tại trường THPT Lương Thế Vinh (TP. Điện Biên Phủ), các thí sinh trước khi vào khu vực thi đều phải xác nhận theo đơn vị lớp mình.

Mỗi thí sinh trước khi vào khu vực thi đều phải qua một khu vực được bố trí từ trước. Tại đây, các em sẽ đọc tên, số báo danh để lực lượng tình nguyện viên xác nhận. Dựa trên cơ sở này, những trường hợp chưa kịp thời tới điểm thi đều được chủ động liên hệ, nắm bắt tình hình.

Em Nguyễn Thị Mai Hiếu chia sẻ: “Em thấy đây là việc làm đơn giản nhưng rất có ý nghĩa. Vì đây là kỳ thi đặc biệt quan trọng với chúng em. Nhưng có thể 1 buổi thi nào đó chúng em gặp vướng mắc, chưa kịp đến điểm thi thì đã có các anh chị và thầy cô tình nguyện viên hỗ trợ”.

Danh sách thí sinh được lập với đầy đủ thông tin liên lạc với thí sinh và phụ huynh.
Danh sách thí sinh được lập với đầy đủ thông tin liên lạc với thí sinh và phụ huynh.

Tại huyện biên giới Mường Nhé, lực lượng tình nguyện viên vòng ngoài cũng sẵn sàng túc trực ở các địa điểm thi từ sớm để hỗ trợ thí sinh. Trong đó, bao gồm cả hoạt động kiểm tra, rà soát, thí sinh vắng mặt sẽ được gọi điện, tìm hiểu lý do. Trong buổi thi đầu tiên, ghi nhận một số thí sinh đến muộn do gặp khó khăn đã được hỗ trợ kịp thời.

Trung úy Lâm Ngọc Lương, Bí thư Đoàn Công an huyện cho biết: Tham gia tiếp sức mùa thi năm nay, các lực lượng đoàn viên, thanh niên đơn vị đã được huy động tối đa, túc trực tại các điểm thi. Phối hợp cùng các lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ đắc lực cho thí thí sinh theo nhu cầu trực tiếp tại chỗ. Đa phần các trường hợp đều gặp khó khăn về di chuyển, hỏng xe, bị thương…

Công an huyện Mường Nhé hỗ trợ thí sinh bị thương vào điểm thi.

Công an huyện Mường Nhé hỗ trợ thí sinh bị thương vào điểm thi.

“Chúng tôi đã bố trí lực lượng túc trực sẵn, vừa để tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự. Trong quá trình này sẽ kịp thời phát hiện, nhanh chóng bố trí nhân lực, phương tiện hỗ trợ thí sinh. Có thí sinh hỏng xe được đơn vị chở đến, cũng có thí sinh bị thương ở chân trực tiếp tôi đã cõng vào điểm thi. Làm sao cố gắng để đưa em đến điểm thi kịp giờ và quan trọng nhất là không bị xáo trộn về tâm lý”, Trung úy Lương cho hay.

Kỳ thi năm nay tỉnh Điện Biên có 6.408/6.459 thí sinh làm thủ tục dự thi, tại 23 địa điểm chính thức, 23 điểm dự phòng. Trong đó, môn Ngữ văn có trên 6.300 thí sinh dự thi. Địa phương này cũng huy động gần 2.000 tình nguyện viên đặt 23/23 địa điểm thi để tham gia hỗ trợ "Tiếp sức mùa thi".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.