Cô gái loét giác mạc, suýt mù mắt vì nhấn mí

Sau khi đến một cơ sở spa để nhấn mí thẩm mỹ, cô gái 25 tuổi thấy thị lực mắt trái mờ dần, cộm, đau nhức rồi viêm loét, phải nhập viện điều trị.

Cô gái loét giác mạc, suýt mù mắt vì nhấn mí

Các bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương vừa phẫu thuật lấy dị vật ở mắt cho nữ bệnh nhân L.P.T. (25 tuổi, ở tỉnh Lào Cai).

TS.BS Phạm Hồng Vân, Phó trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, cho biết trước khi nhập viện 3 tuần, bệnh nhân này đã đi nhấn mí tại một cơ sở spa ở Lào Cai với mong muốn có mắt to, nét, long lanh hơn.

Sau đó, bệnh nhân thấy thị lực mắt trái giảm dần, mắt mờ, đau nhức, nhói cộm, mi phù nề.

Khi phẫu thuật, trong mí mắt của bệnh nhân này có tới 2 sợi chỉ khác nhau, là kết quả của 2 lần nhấn mí. Ảnh: BSCC.
Khi phẫu thuật, trong mí mắt của bệnh nhân này có tới 2 sợi chỉ khác nhau, là kết quả của 2 lần nhấn mí. Ảnh: BSCC. 

Khi đến cơ sở spa để phản ánh lại, chị T. được tư vấn sử dụng kháng sinh. Nhưng sau 3 tuần uống, tiêm kháng sinh, mắt chị T. không đỡ và ngày càng cộm, sưng nề, bắt đầu viêm loét.

Tại Bệnh viện Mắt Trung ương, các bác sĩ phát hiện sợi chỉ nhấn mí xuyên qua kết mạc mi trên, cọ vào giác mạc gây loét giác mạc của bệnh nhân nên đã tiến hành phẫu thuật lấy dị vật ở mắt. Khi phẫu thuật, trong mí mắt của bệnh nhân này có 2 sợi chỉ khác nhau, là kết quả của 2 lần nhấn mí.

Theo bác sĩ Vân, thời gian gần đây, bệnh viện gặp khá nhiều trường hợp biến chứng do phẫu thuật tạo mí cũng như luồn chỉ nhấn mí. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mi mắt phù nề, xuất huyết, kết mạc cương tụ, trợt loét giác mạc do chỉ nhấn mí hoặc do tổn thương cân cơ nâng mi.

Vì thế, bác sĩ khuyến cáo người dân nên tìm đến cơ sở làm đẹp chuyên khoa, uy tín để thực hiện, tránh gây biến chứng đáng tiếc, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Theo Zing

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cây ăn trái phủ xanh vùng đất khô cằn Đá Trắng.

Hồi sinh vùng Đá Trắng

GD&TĐ - Vùng đất khô cằn Đá Trắng, xã Lương Sơn (Lâm Đồng) nay khoác lên mình màu xanh của cây trái, mở ra sinh kế bền vững cho người dân.

Phiên tòa giả định được tổ chức nhằm tuyên truyền kiến thức pháp luật đến học sinh.

Cảnh tỉnh về ma túy học đường

GD&TĐ - Giữa sân trường, hàng nghìn học sinh chăm chú theo dõi từng câu hỏi, lời đối đáp và phán quyết trong phiên tòa giả định xét xử tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

PGS.TS Vũ Ngọc Ánh (bên trái) tại Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ảnh: TG

Giảng viên sáng chế máy nông nghiệp thay drone

GD&TĐ - PGS.TS Vũ Ngọc Ánh - Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) chế tạo máy chăm sóc lúa, tôm với khả năng mang tải gấp 3 lần drone nhưng chi phí vận hành lại thấp hơn.