Có cần hoãn tiêm vắc xin khác để tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ?

GD&TĐ - Ngoài vắc xin Covid-19, trẻ em cần phải tiêm rất nhiều loại vắc xin khác để tránh bị nhiễm bệnh. Nhiều phụ huynh đã hoãn tiêm vắc xin khác để tiêm vắc xin Covid-19 cho con, chuyên gia y tế nói gì?

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên trưởng Khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng I (Thành phố Hồ Chí Minh) thông tin trên báo chí, vắc xin bất hoạt và vắc xin Covid-19 không phải vắc xin sống giảm độc lực. Do đó trẻ có thể tiêm không cần khoảng cách thời gian.

Hiện thế giới có xu hướng chế tạo vắc xin cúm lồng vắc xin Covid-19. Nếu tiêm một mũi có thể chống lại nhiều loại virus.

Nếu tiêm nhiều loại vắc xin trong cùng một buổi, trong đó có vắc xin Covid-19, có thể tiêm cho trẻ ở các chi khác nhau (tay trái, tay phải, chân trái, chân phải).

Theo bà Lê Thiện Quỳnh Như - Phó chánh văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã phát biểu trong buổi họp báo tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 chiều 18/4, theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) thì vẫn có thể tiêm được. Trẻ có thể tiêm phòng Covid-19 cùng lúc với các loại vắc xin khác kể cả cúm mùa, nếu phải tiêm cùng thời điểm thì trong lần tiêm sẽ tiêm ở các vị trí khác nhau".

Đã có những khuyến cáo cho rằng vắc xin Covid-19 nên tiêm cách các loại vắc xin nhau ít nhất 14 ngày. Thực tế cho thấy, đã có rất nhiều trẻ bị trễ lịch tiêm các vắc xin khác trong thời gian qua. Nguy cơ mắc các bệnh khác ngoài Covid-19 là rất cao. Vì vậy, CDC Hoa Kỳ đã thay đổi khuyến cáo, có thể tiêm cùng thời điểm và tiêm ở các vị trí khác nhau.

Nhưng để đảm bảo an toàn cho trẻ, thuận tiện trong việc theo dõi các triệu chứng sau tiêm vắc xin phòng Covid-19 thì phụ huynh chỉ nên cho trẻ tiêm những loại vắc xin thực sự cần thiết đối với trẻ.

Theo TS.BS Lê Nguyễn Thanh Nhàn, Trưởng đơn vị tiêm chủng Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, "không trì hoãn tiêm vắc xin Covid-19 cho những trẻ trước đó đã tiêm các loại vắc xin khác cho dù mới tiêm dưới 14 ngày. Những trẻ mới tiêm vắc xin Covid-19 thì nên đợi ít nhất 14 ngày sau mới tiêm các vắc xin khác để tập trung theo dõi các tác dụng không mong muốn sau tiêm vắc xin Covid-19".

Hai loại vắc xin phòng Covid-19 đang được sử dụng tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi thuộc nhóm vắc xin mRNA. Vắc xin này không bị ảnh hưởng bởi kháng thể lưu hành trong máu của người được tiêm vắc xin. Ngược lại, kháng thể được tạo ra từ vắc xin phòng Covid-19 là đặc hiệu với protein gai, không bị ức chế hoặc tương tác với các kháng nguyên có trong các loại vắc xin hiện có trên thì trường hiện nay, kể cả vắc xin sống giảm độc lực như sởi, trái rạ, sởi-quai bị-rubella,...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.